
Do người anh sai, lại thách thức nên người em đánh anh ngã lộn nhào, gây thương tích, sau đó bị chết. Sáng 13-9, người em tên Phùng Mười (sinh năm 1976, trú Phước Đồng, Nha Trang) đã bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.
Do người anh sai, lại thách thức nên người em đánh anh ngã lộn nhào, gây thương tích, sau đó bị chết. Sáng 13-9, người em tên Phùng Mười (sinh năm 1976, trú Phước Đồng, Nha Trang) đã bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.
|
Bị cáo Phùng Mười |
Khoảng 21 giờ ngày 22-4-2013, hai anh em Mười và Quang đang nhậu tại nhà thì Quang dặn mẹ hôm sau ra trả tiền bia Quang nợ. Bực tức, Mười đã đá anh Quang (bị liệt chân), làm Quang ngã lộn xuống bậc tam cấp. Sau khi vợ và con Mười can ngăn, Quang lại tiếp tục thách thức Mười, khiến Mười không kiềm chế, tiếp tục đạp anh ngã. Chiều hôm sau, anh Quang thấy đau bụng và được đưa lên bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó 2 ngày.
Theo kết luận giám định pháp y, anh Quang bị chết do viêm phúc mạc, nguyên nhân là do vỡ ruột kèm vỡ gan trong bao.
Bị cáo từng bị xử phạt 6 năm tù về hành vi giết người.
N.V





