Mới hơn 1 tháng tuổi, bé gái Pinăng La Hạ đã được mẹ đưa lên rẫy. Trong lúc mẹ bé là chị Pinăng Thị Thế (24 tuổi, trú xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đi bẻ bắp, bé gái ở một mình trong chòi đã bị bắt cóc.
Mới hơn 1 tháng tuổi, bé gái Pinăng La Hạ đã được mẹ đưa lên rẫy. Trong lúc mẹ bé là chị Pinăng Thị Thế (24 tuổi, trú xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đi bẻ bắp, bé gái ở một mình trong chòi đã bị bắt cóc.
Chị Pinăng Thị Thế cho biết, sáng 25-8, chị đưa bé Pinăng La Hạ hơn 1 tháng tuổi cùng con gái lớn lên rẫy, cách nhà khoảng 4km để thu hoạch bắp. Chị đã để em bé trong chiếc chòi giữa rẫy để cùng cô con gái lớn đi bẻ bắp. Một lúc sau, chị Thế sai con gái lớn trở lại chòi để cho bé Pinăng La Hạ uống nước thì không thấy bé trong chòi. Nghe tiếng kêu hốt hoảng của con gái lớn, chị Thế đã vội vã trở lại căn chòi và cùng con đi tìm bé Pinăng La Hạ.
Lần theo dấu vết chiếc tất và mũ của con rơi trên đường mòn, chị Pinăng Thị Thế đã tìm được bé trong một bụi cây rừng, cách căn chòi gần trăm mét. Cách đó không xa, chị Thế phát hiện một đối tượng nữ đang hốt hoảng bỏ chạy. Sau khi tìm được con, chị Thế đã nhanh chóng đưa bé đến Phòng khám Khánh Lê, ở xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh. Sau khi được sơ cứu, sáng cùng ngày, bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh cấp cứu.
Sáng 27-8, bác sĩ Văn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh cho biết, sau hai ngày điều trị, bệnh tình của bệnh nhi Pinăng La Hạ có diễn biến ngày càng nặng hơn (bị viêm phổi nặng), vì vậy, bệnh viện đã chuyển bé gái này lên tuyến trên lúc 21 giờ ngày 26-8 để được điều trị tốt hơn.
Cũng theo bác sĩ Dũng, bé Pinăng La Hạ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương ở vùng mặt, cổ, miệng, đờm có lẫn máu và thở khò khè. Sau khi tiến hành các thủ thuật để hút đờm cho bệnh nhi, các bác sĩ cho bé thở oxy và bé đã dần tỉnh. Các bác sĩ chẩn đoán, ngoài các vết thương trên mặt do va đập, bệnh nhi Pinăng La Hạ còn bị viêm phổi nặng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Pinăng Tình - Phó Công an xã Khánh Thượng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã đã nhanh chóng vào cuộc và xác định được đối tượng gây án là Pinăng Thị Bưởi (13 tuổi, trú cùng thôn với bé gái bị bắt cóc). Tại cơ quan Công an, dưới sự giám hộ của cha mẹ, Pinăng Thị Bưởi không khai nhận động cơ gây án. Tuy nhiên, theo gia đình Pinăng Thị Bưởi thì Bưởi có vấn đề về thần kinh. Thời gian qua, khi đi ra đường, Bưởi thường làm nhiều việc mà không nhận thức được hậu quả của việc mình gây ra. Sau khi lấy lời khai, Công an xã Khánh Thượng đã lập biên bản sự việc và giao gia đình đưa Bưởi về nhà.
Theo Công an huyện Khánh Vĩnh, vụ việc trên tuy không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng lại là một bài học cho các gia đình, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số khi đi lên nương rẫy làm việc cần chú ý hơn đến việc chăm sóc, trông coi trẻ em.
THÀNH LONG



