
Đại tá Phạm Trọng Cường - Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định gia hạn tạm giam lần 1 (4 tháng) đối với nguyên 3 sĩ quan Công an huyện Khánh Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Đại tá Phạm Trọng Cường - Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định gia hạn tạm giam lần 1 (4 tháng) đối với nguyên 3 sĩ quan Công an huyện Khánh Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đó là các ông: Nguyễn Hồng Hà (46 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông), Vũ Anh Trung (35 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường) và Trần Lệ Kiên (29 tuổi, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp).
Như Báo Khánh Hòa đã phản ánh, tháng 9-2012, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về xã Sơn Trung đào bới rừng để tìm kỳ nam. Trước tình hình này, UBND huyện Khánh Sơn đã thành lập đội kiểm tra liên ngành gồm nhiều thành phần, trong đó Công an huyện và Huyện đội Khánh Sơn làm nòng cốt, để vận động, đưa người tìm kỳ nam ra khỏi rừng. Tuy nhiên, sau đó khoảng 300 phu trầm đã cùng đứng đơn tố cáo: Họ được một số thành viên đội kiểm tra liên ngành “bảo kê” để đào kỳ nam với cam kết miệng nếu đào trúng thì đội liên ngành sẽ giữ kỳ nam, sau đó bán chia với tỉ lệ 50-50. Khi những phu trầm đào được kỳ nam thì các ông Nguyễn Hồng Hà, Vũ Anh Trung và Trần Lệ Kiên lấy, sau đó mang bán mà không chịu chia tiền bán kỳ nam cho phu trầm.
Liên quan đến vụ án này, giữa tháng 6-2013, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Trung - nguyên Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
THÀNH LONG




