
Một người dân tố cáo nhà hàng xóm lấn chiếm đường đi công cộng. Nhưng theo xác minh của cơ quan chức năng, ngoài các hộ bị tố lấn chiếm đất công, người tố cáo lại là người lấn chiếm đất nhiều nhất! Tuy nhiên đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp xử lý dứt điểm.
Một người dân tố cáo nhà hàng xóm lấn chiếm đường đi công cộng. Nhưng theo xác minh của cơ quan chức năng, ngoài các hộ bị tố lấn chiếm đất công, người tố cáo lại là người lấn chiếm đất nhiều nhất! Tuy nhiên đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp xử lý dứt điểm.
Lấn chiếm cả đất công, đất tư
Theo đơn tố cáo của bà Đỗ Thị Cận (tổ Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), con đường nối từ đường chính vào nhà bà vốn rộng hơn 2m, nhưng trong quá trình xây dựng nhà, các hộ dân hai bên đã lấn chiếm khiến con đường này bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của gia đình bà. Tháng 3-2011, hộ ông Lê Văn Tồi tự ý tháo dỡ hàng rào dọc con đường (hàng rào lưới thép B40, do gia đình bà Cận xây dựng), rồi xây dựng nhà lấn chiếm ra con đường này, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của gia đình bà Cận.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trước đây có 4 hộ dân tiếp giáp với con đường này gồm: Hộ ông Phan Văn Đoan nằm phía bên phải (theo hướng từ ngoài vào), bên trái là hộ ông Phan Oan và hộ bà Phạm Thị Đít; hộ bà Cận tiếp giáp cuối con đường. Khoảng năm 2010, hộ ông Đoan chuyển nhượng một phần đất cho ông Lê Văn Tồi (thửa đất chuyển nhượng có diện tích 199m2, tiếp giáp toàn bộ chiều dài con đường nói trên). Tháng 3-2011, ông Tồi phá dỡ bờ rào dọc con đường để xây dựng nhà thì xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp với hộ bà Cận. Quá trình xác minh đơn tố cáo của bà Cận, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 hộ này đều đã lấn chiếm con đường nói trên. Trong đó hộ ông Tồi lấn chiếm 11,3m2, hộ bà Đít lấn chiếm 5,6m2, hộ ông Oan lấn chiếm 7,6m2. Riêng hộ bà Cận cũng lấn chiếm, nhưng do không thuộc đối tượng xác minh theo đơn tố cáo nên lúc bấy giờ cơ quan chức năng không xác định diện tích đất hộ này lấn chiếm.
![]() |
| Hiện trạng con đường.... |
Để có cơ sở xử lý theo quy định đối với các hộ dân lấn chiếm đất công, cuối năm 2012, UBND phường Ninh Diêm đã đề nghị Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Ninh Hòa xác định rõ diện tích đất bị hộ bà Cận lấn chiếm. Sau đó không lâu, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Ninh Hòa đã có bản trích đo địa chính khu đất, xác định rõ vấn đề này. Theo đó, ngoài việc lấn chiếm 5,4m2 đất đường đi, hộ bà Đỗ Thị Cận còn lấn chiếm đất của các hộ ông Tồi, ông Đoan, bà Đít tổng cộng gần 43m2.
Xử lý chậm
Đầu năm 2011, khi hộ ông Tồi xây nhà lấn ra con đường nói trên, bà Cận đã gửi đơn khiếu nại lên UBND phường Ninh Diêm vì cho rằng đó là đường đi riêng của gia đình mình. Ban đầu, địa phương cho rằng con đường không thuộc đất công nên UBND phường Ninh Diêm đã hướng dẫn bà Cận khởi kiện ra Tòa. Thế nhưng khi thụ lý giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa đã phát hiện đất bị lấn chiếm thuộc Nhà nước quản lý nên đã đình chỉ vụ án.
Khi biết con đường vào nhà mình là đường đi công cộng, bà Cận đã gửi đơn lên UBND phường Ninh Diêm, tố cáo hành vi lấn chiếm đất công của ông Lê Văn Tồi. Thế nhưng đã 2 năm trôi qua, việc giải quyết của chính quyền địa phương đối với vấn đề này cũng chỉ mới dừng lại ở việc xác định được diện tích đất công bị các hộ dân lấn chiếm như đã nói ở trên chứ chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Bà Đỗ Thị Cận lại gửi đơn đến cơ quan ngôn luận, khiếu nại UBND phường Ninh Diêm chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề này.
![]() |
| .... và bản trích đo địa chính thể hiện diện tích bị các hộ lấn chiếm |
Theo ông Đặng Đến - cán bộ địa chính phường Ninh Diêm, địa phương đã nhiều lần mời các hộ này lên làm việc, nhưng họ đều cho rằng mình không lấn chiếm đất công. “Hiện nay, chúng tôi đã có căn cứ về hành vi lấn chiếm đất công của các hộ liên quan. Thế nhưng, việc giải quyết của địa phương vẫn còn chậm. Diện tích đất các hộ dân lấn chiếm không lớn, hơn nữa hiện nay cũng chưa có quy hoạch xây dựng, nâng cấp, mở rộng con đường này; trong khi đó hộ ông Tồi xây dựng nhà kiên cố, chồng lấn theo chiều dài con đường nên nếu cưỡng chế sẽ thiệt hại rất lớn. Chính vì vậy, chúng tôi đang rất băn khoăn về phương án xử lý. Sắp tới chúng tôi sẽ tham mưu lãnh đạo phường báo cáo và xin ý kiến của thị xã về phương án giải quyết theo hướng để cho người dân giữ nguyên hiện trạng và làm cam kết nếu sau này Nhà nước mở rộng đường, họ sẽ phải tự tháo dỡ vật kiến trúc và không yêu cầu bồi thường”, ông Đến cho biết thêm.
Như vậy, hành vi lấn chiếm đất công của các hộ dân nói trên đã được làm rõ từ lâu. Để đảm bảo công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị ở địa phương, UBND phường Ninh Diêm cần sớm báo báo vụ việc này lên cấp trên để có hướng xử lý dứt điểm.
NAM ANH





