
Sáng 13-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo xin hưởng án treo, buộc bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1977, trú Cam Lộc, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) chấp hành hình phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản như tòa cấp sơ thẩm đã tuyên.
Sáng 13-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo xin hưởng án treo, buộc bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1977, trú Cam Lộc, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) chấp hành hình phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản như tòa cấp sơ thẩm đã tuyên.
|
Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nhung |
Khoảng 1 giờ ngày 11-12-2012, Nhung đi bộ đến đường 22-8 thuộc phường Cam Lộc thì thấy một hàng bán nước mía không người trông coi nên đã lén trộm cắp bàn ghế nhựa, máy quay nước mía cùng một số vật dụng khác và chở về nhà cất giấu. 11 giờ cùng ngày, khi Nhung mang tài sản trộm cắp trên đi bán thì bị người bị hại phát hiện, bắt giữ giao công an. Theo biên bản định giá, số tài sản mà Nhung trộm cắp có tổng trị giá gần 4,2 triệu đồng.
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích, lại tiếp tục phạm tội nên cần xử lý nghiêm. Lý do hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng mà bị cáo nêu để biện hộ cho hành vi phạm tội của mình không được Hội đồng xét xử chấp nhận. Việc bị cáo đang nuôi con nhỏ chỉ được xem xét cho hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng, nếu bị cáo có đơn. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã quyết định giữ nguyên mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên.
T.M




