04:08, 22/08/2013

Trả hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau 2 ngày xét xử, ngày 21-8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với 2 bị cáo Đặng Hồng Hà (sinh năm 1970, trú Phước Hải, Nha Trang), Nguyễn Thị Tùng (sinh năm 1964, trú Diên Phước, Diên Khánh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 21-8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với 2 bị cáo Đặng Hồng Hà (sinh năm 1970, trú Phước Hải, Nha Trang), Nguyễn Thị Tùng (sinh năm 1964, trú Diên Phước, Diên Khánh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Lâm A Hùng đã bỏ trốn và đang bị truy nã nên khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

 

Bị cáo Hà (trái) và Tùng trước tòa.


Theo cáo trạng, cuối năm 2008, Hà và Tùng cho nhiều người vay tiền với hình thức nhận thế chấp sổ đỏ để lấy lãi. Đầu năm 2009, Hà, Tùng đã cầm những sổ đỏ này đi vay tiền của người khác với số tiền lớn hơn. Lâm A Hùng (quen biết từ trước) nói cho Hà, Tùng biết anh Nguyễn Công Hoan (ở Xương Huân, Nha Trang) có tiền cho vay nhưng người vay phải là chủ và phải thế chấp sổ đỏ cùng các giấy tờ như chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Hà, Tùng, Hoan đã bàn nhau tìm người giả danh người đứng tên trong sổ đỏ để Hùng dẫn tới gặp anh Hoan giới thiệu để anh Hoan tin tưởng cho vay, sau khi vay được sẽ chia nhau chiếm đoạt.


Từ tháng 2 đến tháng 11-2009, Hà, Tùng và Hùng đã giả danh hoặc thuê người giả danh chủ sở hữu của những người có tên trong sổ đỏ đem thế chấp cho anh Hoan để chiếm đoạt của anh 1,72 tỷ đồng và chia nhau. Cụ thể, Hà tham gia 31 vụ, chiếm đoạt của anh Hoan 1,67 tỷ đồng; Tùng tham gia 13 vụ, chiếm đoạt của anh Hoan 750 triệu đồng, Tùng được chia 204,7 triệu đồng. Hùng tham gia 7 vụ, chiếm đoạt của anh Hoan 420 triệu đồng, Hùng được chia 114,5 triệu đồng.  


Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Hà đã cung cấp đơn bãi nại cho Hà của anh Hoan. Trong đơn, anh Hoan khẳng định biết rõ việc Hà dùng sổ đỏ của người khác để thế chấp vay tiền của anh, đây là sự thỏa thuận giữa hai bên. Anh cũng cho biết, việc anh khai Hà chiếm đoạt của mình là do bức xúc vì gọi điện thoại Hà không nghe. Thực tế, đến trước thời điểm anh Hoan tố cáo, Hà đã trả phần lớn số nợ, chỉ còn lại 150 triệu đồng. Hiện nay, Hà đang mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn xin bệnh viện cho về và đã khắc phục nốt khoản tiền còn lại này cho anh Hoan. Luật sư đã đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.


N.V