04:08, 14/08/2013

Không có căn cứ giảm án cho cả 3 bị cáo

Sáng 14-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 3 bị cáo đã được tòa cấp sơ thẩm đưa ra xét xử trong 3 vụ án khác nhau.

Sáng 14-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 3 bị cáo đã được tòa cấp sơ thẩm đưa ra xét xử trong 3 vụ án khác nhau. Cụ thể:


* Bị cáo Ngô Đức Khánh (sinh năm 1970, trú Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) đã bị Tòa cấp sơ thẩm xử phạt 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

 

Bị cáo Ngô Đức Khánh


Khoảng 11 giờ ngày 13-12-2012, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Nha Trang thấy Khánh có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên tiến hành kiểm tra. Khánh Lấy ra 4 tép heroin trọng lượng 0,1029g bỏ vào miệng thì bị phát hiện, thu giữ. Khánh khai nhận trước đó đã mua với giá 400.000 đồng nhưng chưa kịp sử dụng cho bản thân thì bị phát hiện.


Bị cáo từng bị xử phạt về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân.


* Bị cáo Lê Văn Dũng (sinh năm 1969, trú Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh) đã bị Tòa cấp sơ thẩm xử phạt 3 năm tù về tội Hủy hoại tài sản.

 

Bị cáo Lê Văn Dũng


Vào tháng 1-2013, Dũng nảy sinh ý định cắt dây dẫn điện ngầm thuộc hệ thống điện chiếu sáng đại lộ Nguyễn Tất Thành thuộc TP. Cam Ranh để bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 18-1-2013, Dũng dùng xe máy chở xà beng, kìm, bao tay đi cắt trộm 6 đoạn dây điện với tổng chiều dài 250,8m rồi đem bán. Với phương thức tương tự, Dũng còn thực hiện tiếp 3 vụ nữa. Tổng giá trị thiệt hại do Dũng gây ra là hơn 96 triệu đồng.


* Bị cáo Võ Quốc Vương (sinh năm 1977, trú Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh) đã bị Tòa cấp sơ thẩm xử phạt 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

 

Bị cáo Võ Quốc Vương


Khoảng 11 giờ ngày 8-11-2011, Vương cùng cha ruột Võ Túc Định và vợ, con, một số người bạn ngồi ăn nhậu tại nhà Vương. Trong quá trình này, giữa Vương và ông Định nảy sinh mâu thuẫn và kình cãi. Ông Định về nhà lấy sang 1 cây gỗ đánh Vương nhưng bị ngã xuống đất. Vương đã đánh ông Định, gây thương tích 16%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn. Vương bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã ngày 8-2-2013.  


Bị cáo đã có 1 tiền án cũng về tội Cố ý gây thương tích.


3 hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, 3 bị cáo nói trên đều không đưa ra được tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt nên đã tuyên bác kháng cáo xin giảm án, giữ nguyên mức án như Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên.


N.V