Sáng 16-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 1 năm tù cho bị cáo Trương Duy Hoàng (sinh năm 1986, trú phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang), bị cáo chỉ phải chấp hành 3 năm tù về tội Chứa mại dâm.
Sáng 16-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 1 năm tù cho bị cáo Trương Duy Hoàng (sinh năm 1986, trú phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang), bị cáo chỉ phải chấp hành 3 năm tù về tội Chứa mại dâm.
Khoảng hơn 23 giờ ngày 24-7-2011, tổ kiểm tra hành chính của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Thiện Thuật – nơi Hoàng làm quản lý, phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng này khai nhận đã thỏa thuận việc mua bán dâm và hẹn tới nhà nghỉ này. Quá trình điều tra phát hiện có 2 đối tượng môi giới mại dâm là Huỳnh Thị Kim Loan và Đinh Hữu Lai. Hoàng cũng khai nhận đã đồng ý cho các đối tượng mua bán dâm thuê phòng để thực hiện hành vi giao cấu. Ngoài ra, có khi bị cáo cũng không kiểm tra giấy tờ tùy thân của gái bán dâm nên không biết họ có đủ 16 tuổi hay không. Trong ngày 24-7, có tất cả 23 lượt khách thuê phòng (lễ tân nhận 7 lượt, còn lại Hoàng nhận), trong đó có 2 lượt khách thuê lưu trú, 1 lượt khách thuê nghỉ trưa, 4 lượt khách tự đến thuê phòng theo giờ, còn lại thuê để mua bán dâm. Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Loan và Lai về tội Môi giới mại dâm, Hoàng về tội Chứa mại dâm. Sau phiên tòa, Hoàng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Hội đồng xét xử nhận định, việc bị cáo không kiểm tra giấy tờ tùy thân của người thuê trọ là sai, nhưng thực tế, bị cáo khó biết những người này có đủ tuổi thành niên hay không vì nếu có kiểm tra thì đa số cũng dùng chứng minh nhân dân giả. Đây là thực trạng chung, rất khó xác định tuổi thật của những gái bán dâm khi họ cố tình giấu thông tin bản thân. Do vậy, cần xem xét khi lượng hình đối với bị cáo. Ngoài ra, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, còn đang đi học, gia đình lại đang gặp khó khăn nên có thể xem xét giảm án để bị cáo thấy được chính sách khoan hồng của Nhà nước.
N.V
Bị cáo Trương Duy Hoàng



