
Dự án Nâng cấp, mở rộng Hương lộ 39 được triển khai khá thuận lợi và đã cơ bản hoàn tất với sự đồng tình cao của người dân. Trong đó đoạn qua 2 xã Diên Hòa, Diên Phước (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã giải phóng xong mặt bằng.
Dự án Nâng cấp, mở rộng Hương lộ 39 được triển khai khá thuận lợi và đã cơ bản hoàn tất với sự đồng tình cao của người dân. Trong đó đoạn qua 2 xã Diên Hòa, Diên Phước (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã giải phóng xong mặt bằng. Tuy nhiên, một hộ dân ở xã Suối Tiên lại bất hợp tác và khiếu nại lên nhiều cấp vì cho rằng việc xây dựng dự án này không đúng với quy hoạch?
Người dân khiếu nại
Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Phượng, thôn Xuân Phú 1, xã Suối Tiên khiếu nại về việc các cơ quan chức năng triển khai xây dựng Dự án Nâng cấp, mở rộng Hương lộ 39 không đúng với quy hoạch, khiến gia đình bà bị thu hồi nhiều đất, thiệt hại rất lớn về kinh tế. Theo đơn của bà Phượng: Hương lộ 39 kéo dài từ Quốc lộ 1A, đi qua xã Suối Cát (Cam Lâm) và một số xã của huyện Diên Khánh; đoạn qua nhà bà Phượng là đoạn đường thẳng. Nhà bà Phượng nằm tiếp giáp về phía Bắc đoạn đường này, trong khi đó ở phía đối diện chỉ là đồng ruộng, không có dân cư. Chính vì vậy, trước đây khi xây dựng quy hoạch Hương lộ 39 (đoạn qua nhà bà Phượng), cơ quan chức năng đã xác định sẽ mở rộng đường về phía Nam nên không ảnh hưởng đến đất của gia đình bà. Trong khi đó, 2 thửa đất (số 598 và số 599) của gia đình bà tiếp giáp với đoạn đường này đã được UBND huyện Diên Khánh cấp sổ đỏ vào năm 2009, đều không thể hiện các thửa đất của gia đình bà nằm trong quy hoạch. Thế nhưng gần đây, một đoàn cán bộ của cơ quan chức năng lại đến khảo sát, đo vẽ để mở rộng đoạn đường này theo hướng điều chỉnh lệch về phía Bắc, xâm lấn vào đất với diện tích hàng trăm mét vuông và mất 1/3 ngôi nhà của gia đình bà.
Bà Phượng cho rằng dự án nói trên đang được xây dựng sai với quy hoạch, ảnh hưởng đến đời sống và thiệt hại lớn về kinh tế của gia đình mình nên đã khiếu nại lên các cơ quan chức năng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương và cả cơ quan ngôn luận.
![]() |
| Theo hồ sơ kỹ thuật, Hương lộ 39 đoạn này sẽ mở rộng vào một phần sân nhà bà Phượng (bên trái) để giảm bớt độ cong. |
Xây dựng đúng quy hoạch
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Dự án Nâng cấp, mở rộng Hương lộ 39 (đoạn từ ngã ba giao nhau với đường lên Khu du lịch Yersin đến giáp cầu Phú Cốc - đi qua các xã Diên Hòa, Diên Phước, Diên Lộc, Suối Tiên của huyện Diên Khánh và xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) được quy hoạch với chiều rộng 42m. Hương lộ 39 nằm trong Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến 2020; được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định 3229 ngày 14-12-2009. Theo dự án được phê duyệt thì Hương lộ giai đoạn này chỉ thiết kế nâng cấp, mở rộng 16m, và được mở sang cả 2 bên. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án các công trình trọng điểm tỉnh.
Ông Phạm Văn Hòa - Trưởng phòng Quản lý dự án 1 (Ban Quản lý Dự án các công trình trọng điểm tỉnh) cho biết: “Quy hoạch Hương lộ 39 từ khi được phê duyệt đến nay chưa từng điều chỉnh lần nào. Và hiện tại công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng đang được tiến hành đúng mốc giới quy hoạch đường. Riêng đoạn đường cũ qua nhà bà Phượng là đoạn đường cong, do đó khi lập dự án, để đảm bảo đúng theo quy trình, quy phạm trong thiết kế đường giao thông nên tuyến đường phải mở rộng vào phần đất thuộc phía nhà bà Phượng. Dẫu vậy, phần đất này vẫn thuộc đất lưu không theo quy hoạch xây dựng đường”.
Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài việc đoạn Hương lộ 39 qua nhà bà Phượng là đoạn đường cong, ở phía đối diện cũng có 4 nhà dân và quán hàng chứ không phải là đồng ruộng như đơn bà Phượng phản ánh. Ngoài ra, theo mốc giới giải tỏa, căn nhà của gia đình bà Phượng bị mất 1/3 là căn nhà cũ xập xệ (nằm trên thửa đất 599), hiện tại chỉ dùng làm cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi. Còn căn nhà gia đình đang ở nằm trên thửa đất 598, không bị ảnh hưởng, mốc giải tỏa chỉ vào một góc sân trước ngôi nhà này. Theo ông Phạm Ngọc Luân - Chủ tịch UBND xã Suối Tiên: “Hương lộ 39 qua địa bàn xã với chiều dài 4,2km và có 233 trường hợp trên toàn xã bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng con đường này. Đến nay, công tác kiểm kê giải tỏa đoạn qua địa phương rất thuận lợi và gần hoàn tất nhờ được người dân đồng tình cao, hiện chỉ vướng hộ bà Phượng. Bà Phượng khiếu nại thiếu cơ sở nên chúng tôi đã nhiều lần mời lên giải thích, nhưng bà ấy vẫn không chịu”.
Riêng việc bà Phượng phản ánh 2 sổ đỏ được UBND huyện Diên Khánh đã cấp đối với 2 thửa đất nói trên của gia đình bà không thể hiện diện tích đất lưu không, thuộc quy hoạch đường là có thật. Về vấn đề này, ông Lương Văn Sáu - Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cho biết: “Diện tích đất lưu không tính từ tim đường vào đất nhà bà Phượng là 21m, nhưng do sơ sót trong quá trình in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phượng đã không thể hiện phần diện tích lưu không trong giấy chứng nhận. Chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để điều chỉnh lại vạch lưu không từ tim Hương lộ 39 vào 21m theo đúng quy hoạch của Nhà nước”.
NAM ANH




