
Ngày 12-8, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Đặng Trần Tiểu Vũ (sinh năm 1992, trú phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh).
Ngày 12-8, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Đặng Trần Tiểu Vũ (sinh năm 1992, trú phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh).
![]() |
| Bị cáo Đặng Trần Tiểu Vũ. |
Theo cáo trạng, ngày 5-9-2011, Vũ đến nhà bà ngoại với ý định trộm cắp tài sản. Thấy nhà không người trông coi, Vũ liền tìm chìa khóa mở cửa phòng ngủ và lấy đi nhiều đồ trang sức bằng vàng và ngoại tệ, đem bán được tổng cộng 250 triệu đồng. Vũ đã dùng số tiền này để mua tivi, xe đạp điện, mô tô..., tiêu xài cá nhân và cho tiền một vài người thân. Theo biên bản định giá, số tài sản Vũ trộm cắp trị giá gần 287 triệu đồng. Về phần trách nhiệm dân sự, bà ngoại Vũ yêu cầu Vũ bồi thường gần 287 triệu đồng, Vũ đồng ý. Tòa cấp sơ thẩm đã công nhận sự thỏa thuận này. Sau phiên tòa sơ thẩm, mẹ của Vũ đã tự nguyện trả cho bà 50 triệu đồng. Bà của Vũ cũng đã đề nghị Tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
HĐXX phúc thẩm nhận thấy không có căn cứ để giảm nhẹ tội cho bị cáo nên giữ nguyên mức hình phạt như án sơ thẩm đã tuyên. Ngoài ra, HĐXX phúc thẩm cũng đánh giá, việc Tòa cấp sơ thẩm cho rằng số tài sản mà Vũ mua từ tiền bán trang sức trộm cắp được là nguồn tiền do phạm tội mà có nên quyết định tịch thu sung công quỹ là không đúng; do đó, tuyên sửa một phần án sơ thẩm, quyết định trả cho người bị hại.
N.V



