Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên giảm án cho bị cáo Ngô Thị Ngữ (sinh năm 1959, trú Cam Linh, TP. Cam Ranh) từ 1 năm 3 tháng tù còn 9 tháng 1 ngày tù về tội chống người thi hành công vụ; trừ thời gian tạm giam, bị cáo được Tòa tuyên trả tự do ngay tại phiên tòa.
Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên giảm án cho bị cáo Ngô Thị Ngữ (sinh năm 1959, trú Cam Linh, TP. Cam Ranh) từ 1 năm 3 tháng tù còn 9 tháng 1 ngày tù về tội chống người thi hành công vụ; trừ thời gian tạm giam, bị cáo được Tòa tuyên trả tự do ngay tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, trong 2 ngày 19 và 23-10-2012, vì cho rằng quyền sử dụng đất đìa của mình tại phường Cam Linh (TP. Cam Ranh) bị lấn chiếm và thiệt hại đến việc nuôi trồng thủy sản, 3 mẹ con bị cáo Ngô Thị Ngữ đã có nhiều hành vi chống người thi hành công vụ như: Dùng xà beng phá hàng rào B40 do lực lượng bảo vệ công trình dựng lên, ném đá dăm, bùn đất, xô đẩy, chống đối lực lượng chức năng khi bị cưỡng chế, nằm dưới đất và dưới gầm ô tô nhằm ngăn cản việc thi công công trình đường dẫn vào nhà máy xử lý nước thải phường Cam Linh. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Ngữ cho rằng hành vi vi phạm của mình là do quá bức xúc và không chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, tới phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã bày tỏ hối hận và thừa nhận hành vi chống đối người thi hành công vụ. Do bị cáo biết ăn năn hối hận nên Hội đồng xét xử phúc thẩm đã xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo.
V.H


