08:07, 06/07/2013

Đã làm đúng quy định

Khi triển khai mở rộng, nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đến Trường Lê Hồng Phong (tại thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) một số hộ dân chưa đồng tình vì cho rằng chế độ đền bù hỗ trợ là chưa thỏa đáng. Điều này đang khiến cho tiến độ thi công công trình bị chậm lại…

Khi triển khai mở rộng, nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đến Trường Lê Hồng Phong (tại thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) một số hộ dân chưa đồng tình vì cho rằng chế độ đền bù hỗ trợ là chưa thỏa đáng. Điều này đang khiến cho tiến độ thi công công trình bị chậm lại…


Dự án phục vụ lợi ích công cộng


Dự án Công trình đường từ Quốc lộ 1A đến Trường Lê Hồng Phong là một trong những dự án quan trọng của UBND huyện Vạn Ninh. Con đường này được mở ra để nối Quốc lộ 1A với tuyến đường biển của huyện. Đặc biệt, đây sẽ là tuyến đường giao thông chính để người dân đi vào Bệnh viện huyện Vạn Ninh (công trình đang xây dựng). Công trình này do UBND huyện Vạn Ninh làm chủ đầu tư. Bắt đầu từ tháng 5-2012, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh tiến hành họp dân và lên phương án đền bù. Đến đầu năm 2013, hầu như tất cả các hộ dân đều thống nhất với phương án đền bù giải tỏa và đã nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh, trong quá trình đền bù giải tỏa, cơ bản không gặp nhiều trở ngại. Đến tháng 4-2013, chỉ còn 6 hộ có đất bị thu hồi chưa chịu nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Công trình này hiện đã thi công gần xong phần vỉa hè và phần nền đường, còn lại một số đoạn chưa làm được do các hộ đang khiếu nại.


Theo quy định pháp luật, vì đây là công trình công cộng phục vụ cho lợi ích cộng đồng nên việc đền bù được điều chỉnh theo những quy định đặc thù, tức Nhà nước thu hồi đất và đền bù theo mức giá được ban hành.


Giải quyết đúng quy định


Thực hiện dự án này, UBND huyện Vạn Ninh đã thu hồi đất của các gia đình ở khu vực dự án đi qua, trong đó có một phần đất ở và đất vườn của 3 hộ dân: Nguyễn Văn Mười, Tạ Thị Ngô và Nguyễn Văn Thành (trú thôn Tân Đức Đông). Tuy hoàn toàn đồng tình với chủ trương mở đường, nhưng 3 hộ này lại không thống nhất với mức giá đền bù mà Nhà nước đưa ra. Trong đơn khiếu nại, các hộ dân nói trên cho rằng, mức giá mà UBND huyện Vạn Ninh áp dụng để đền bù đất và các vật kiến trúc trên đất là quá thấp so với giá thị trường. Theo giá đất mà UBND tỉnh công bố ngày 22-12-2012 thì giá đất ở nông thôn tại Vạn Ninh dao động từ 400.000 đồng tới 1,6 triệu đồng/m2. Trong khi đó, mức giá UBND huyện Vạn Ninh đền bù cho các gia đình có đất bị thu hồi cho Dự án Công trình đường từ Quốc lộ 1A đến Trường Lê Hồng Phong chỉ từ 140.000 đồng đến 240.000/m2 đồng. Đối với  vật kiến trúc trên đất, giá đền bù cũng chưa thỏa đáng và không sát với giá trị thực tế. 1m2 nhà cấp 4 chỉ được bồi thường 2,2 triệu đồng, nhưng nếu xây lại thì phải mất 3,5 triệu đồng. Không đồng tình với mức giá đền bù nên các hộ gia đình này đã làm đơn khiếu nại gửi đến cơ quan chức năng, yêu cầu phải được đền bù giá đất và vật kiến trúc sát với giá thị trường. Trao đổi với phóng viên, gia đình bà Tạ Thị Ngô kiến nghị: “Nhà nước thu hồi đất, gia đình chúng tôi bị giải tỏa một phần diện tích của căn nhà cấp 4 và Nhà nước cũng đã đền bù phần thiệt hại này. Tuy nhiên, vì là nhà cấp 4 nên khi phá dỡ một phần nó sẽ ảnh hưởng đến cả kết cấu chung của cả căn nhà, do vậy chúng tôi đề nghị UBND huyện hỗ trợ thêm đối với vật kiến trúc để chúng tôi xây lại nhà”.


Thực tế, UBND huyện Vạn Ninh đã tính toán đền bù cho các hộ dân này hoàn toàn áp dụng theo đúng bảng giá đất năm 2012 mà UBND tỉnh ban hành. Giá đất ở mà các hộ được nhận tương đương 240.000 đồng/m2, riêng 2 hộ sát với Quốc lộ 1A được đền bù với giá 800.000 đồng/m2. Việc người dân cho rằng giá đất hiện tại ở khu vực này có giá từ 400.000 đồng đến 1,6 triệu đồng/m2 là không có căn cứ. Giá đất mới nhất được UBND tỉnh công bố cho đoạn đường này không có vị trí nào có mức giá như vậy. Riêng kiến nghị về việc hỗ trợ thêm cho phần nhà bị ảnh hưởng của gia đình bà Tạ Thị Ngô, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh cho biết, khi bồi thường vật kiến trúc, ngoài phần bồi thường diện tích nhà bị ảnh hưởng Ban đền bù cũng đã có phương án hỗ trợ thêm cho gia đình bà.


Theo ông Trần Kim Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, đây là dự án quan trọng, mọi công tác đền bù, giải tỏa đều tuân thủ quy định của pháp luật. Vì các hộ dân không chấp hành, nên UBND huyện đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, về thời gian thi hành việc cưỡng chế thì UBND huyện vẫn đang cân nhắc thêm. UBND huyện phối hợp với chính quyền cơ sở tiếp tục vận động người dân tự nguyện bàn giao đất, nếu họ vẫn không tự nguyện, huyện sẽ cưỡng chế.


ĐÌNH LÂM