
Vì nghĩ rằng con đường Ngô Gia Khảm (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) lầy lội, không có người qua lại nên chủ đầu tư Dự án chung cư thu nhập thấp An Thịnh đã tiến hành rào chắn, bít lối đi của người dân để thi công công trình. Điều này khiến nhiều hộ gia đình đang sinh sống tại đây phản ứng gay gắt...
Vì nghĩ rằng con đường Ngô Gia Khảm (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) lầy lội, không có người qua lại nên chủ đầu tư Dự án chung cư thu nhập thấp (DACCTNT) An Thịnh đã tiến hành rào chắn, bít lối đi của người dân để thi công công trình. Điều này khiến nhiều hộ gia đình đang sinh sống tại đây phản ứng gay gắt...
Người dân bức xúc vì bị chắn đường
Đường Ngô Gia Khảm có điểm đầu nối với đường 2-4, điểm cuối nối với đường Nguyễn Xiển. Từ năm 2003, con đường này nằm trong hệ thống xây dựng hạ tầng chung của khu AT, do Công ty TNHH một thành viên Phát triển và kinh doanh nhà (MTV PT-KDN) Khánh Hòa thi công. Đến nay, tuy chưa được thảm nhựa, nhưng con đường đã hoàn chỉnh phần vỉa hè, phần nền và được đặt tên. Vào tháng 7-2012, DACCTNT An Thịnh do Công ty TNHH Nhà Sông Hồng làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư cảm thấy đoạn cuối của đường Ngô Gia Khảm sình lầy, ít người qua lại nên đã quyết định rào chắn luôn đoạn này để dựng lán trại phục vụ cho việc thi công công trình. Chính vì thế, nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực này phản ứng gay gắt, nhiều lần phản ánh lên cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Ông Nguyễn Văn Lan (sống ở đây 21 năm) phản ứng: “Từ lâu, các hộ dân chúng tôi vẫn sử dụng con đường này để lưu thông ra đường Nguyễn Xiển, nay đầu đoạn đường này bị chiếm dụng và rào chắn lại khiến chúng tôi đi lại rất khó khăn; các cháu nhỏ hàng ngày đi học phải đi đường vòng rất cực nhọc. Ngay khi công ty vừa rào đường, người dân ở đây đã phản ứng rất gay gắt. Sau đó chủ đầu tư có hứa chỉ trưng dụng tạm thời đoạn đường này một thời gian ngắn; khi đổ xong sàn tầng 1 của DACCTNT sẽ thảm nhựa con đường và trả lại cho người dân. Chúng tôi nghĩ đây cũng là điều hợp lý nên tạm thời chấp nhận. Thế nhưng, cả năm trôi qua công trình vẫn ì ạch, đường tiếp tục bị chiếm dụng vô thời hạn thì không thể chấp nhận được. Người dân nhiều lần phản ánh tình trạng này lên UBND phường nhưng không được giải quyết”.
![]() |
| Đường Ngô Gia Khảm bị bít lại khiến người dân gặp khó khăn. |
Theo các hộ dân ở quanh khu vực, đoạn đường này bị rào chắn đã có rất nhiều vấn đề phát sinh làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây. Bà Vũ Thị Tập (sống ở đây 20 năm) bức xúc: “Do con đường bị bít nên xe vệ sinh không thể vào khu vực chúng tôi sống để thu gom rác. Vì thế, mỗi lần đi đổ rác trên đường Nguyễn Xiển người dân phải đi đường vòng, khoảng cách rất xa. Không những vậy, bây giờ nơi đây còn biến thành nơi để các đối tượng nghiện hút tiêm chích ma túy. Mỗi buổi sáng, chúng tôi đều phải tự đi nhặt kim tiêm để tránh trường hợp các cháu nhỏ đạp phải”.
Chắn đường sai quy định
Được biết, DACCTNT An Thịnh được khởi công từ tháng 7-2012, có quy mô 9 tầng với 160 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 57 - 70m2. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn thi công, dự kiến đến năm 2014 mới đưa vào khai thác sử dụng. Trong quá trình xây dựng, do có nhiều biến động nên dự án này đã thay đổi chủ đầu tư mới. Ông Nguyễn Sói - Giám đốc Công ty TNHH MTV PT-KDN Khánh Hòa (chủ đầu tư mới) cho biết: “Đường Ngô Gia Khảm do đơn vị chúng tôi thi công trước đây, song đến nay vẫn chưa được đấu nối và hoàn thành vì không có vốn. Khi xây dựng công trình DACCTNT, do nghĩ đoạn đường này người dân chưa sử dụng và lầy lội nên chủ đầu tư (cũ) đã san lấp để làm lán trại phục vụ cho việc thi công. Do an ninh của khu vực này rất phức tạp, nếu không rào chắn lại thì chắc chắn không bảo vệ được nguyên vật liệu”. Về việc người dân bức xúc trước tình trạng bị bít đường, ông Sói cũng thừa nhận: “Người dân phản ứng là đúng. Thời gian tới chúng tôi sẽ phá bỏ lán trại để trả lại nguyên trạng con đường”.
Tuy chủ đầu tư đã thừa nhận sai, nhưng khi trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Quang Thành - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hải lại cho rằng: “Tuy người dân nhiều lần phản ánh, nhưng đây là đường do Công ty TNHH MTV PT-KDN nhà Khánh Hòa đang thi công, chưa bàn giao nên họ có quyền trưng dụng. Biết là dân bức xúc, nhưng đường của họ quản lý nên không thể nói họ được”.
Xung quanh vấn đề này, ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang khẳng định: “Việc Công ty TNHH MTV PT-KDN Khánh Hòa tự ý chắn đường là sai. Tuy con đường này chưa được bàn giao, nhưng đường đã hình thành, được đặt tên, làm vỉa hè, nên muốn bít đường công ty phải xin phép UBND tỉnh. Kể cả đường đất hình thành tự phát thì cũng không ai được quyền bít đường khi chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng. Để xảy ra tình trạng này mà UBND phường không báo lên UBND thành phố là trái với quy định. Chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống tiến hành lập biên bản và xử lý trường hợp này”.
Có thể thấy, việc Công ty TNHH MTV PT-KDN Khánh Hòa tự ý bít một đoạn đường Ngô Gia Khảm là sai. Để giải quyết quyền lợi cho người dân, đề nghị cơ quan chức năng cũng như chủ đầu tư sớm xử lý vấn đề này.
Đình Lâm




