09:06, 19/06/2013

Cố tình không chịu tháo dỡ

Một công trình xây dựng trái phép tồn tại hơn 2 năm. Khi kiểm tra, chính quyền cơ sở tỏ ra quyết liệt, song trong xử lý lại có dấu hiệu bao che cho người vi phạm…

Một công trình xây dựng trái phép tồn tại hơn 2 năm. Khi kiểm tra, chính quyền cơ sở tỏ ra quyết liệt, song trong xử lý lại có dấu hiệu bao che cho người vi phạm…


Tháng 5-2013, Báo Khánh Hòa có bài phản ánh về việc ông Nguyễn Thọ (xã Cam Hải Tây) ngang nhiên xây dựng trái phép hàng trăm mét tường rào kiên cố trên đất bờ đìa nhưng không bị chính quyền địa phương xử lý kịp thời. Vào thời điểm đó, ông Nguyễn Dương - Chủ tịch UBND xã Cam Hải Tây, cùng đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Hội Nông dân, cán bộ địa chính, tư pháp xã... tuy không phân định diện tích đất bờ đìa là của hộ nào nhưng dứt khoát yêu cầu, trong vòng 10 ngày ông Thọ phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trên đất đang có tranh chấp. Đồng thời, UBND xã cũng hướng dẫn ông Thọ gửi đơn lên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm để được giải quyết việc ông muốn đo lại diện tích đất đìa đã được cấp quyền sử dụng đất.


Hơn 1 tháng trôi qua, Báo Khánh Hòa lại tiếp tục nhận được thông tin phản hồi của người dân cho biết, ông Thọ không chấp hành yêu cầu trên và chính quyền địa phương cũng không có động thái nào để buộc ông Thọ chấp hành pháp luật.

 

1
Bức tường vi phạm bị tháo dỡ.


Trở lại Cam Hải Tây, chúng tôi nhận thấy toàn bộ công trình xây dựng trái phép của ông Thọ vẫn còn nguyên. Ông Nguyễn Văn Trang (một người dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực này) cho biết, cách đây 2 năm, ông Thọ ngang nhiên lấn chiếm xây dựng bức tường cao tới gần 3m và dài vài trăm mét trên con đường dân sinh này khiến con đường chỉ còn lại chừng hơn 1m. Người dân không thể đi lại, vận chuyển thức ăn cũng như sản phẩm nuôi trồng thủy sản. Người dân kiến nghị đã lâu nhưng chính quyền chỉ quyết liệt ban đầu và không xử lý dứt điểm. Đến đầu năm 2013, ông Thọ tiếp tục cho xây mới và dựng cọc rào trái phép thêm hơn 100m trên bờ đìa không thuộc quyền quản lý của mình. Người dân tiếp tục phản đối và cũng như trước, UBND xã vào cuộc, vẫn lập biên bản và kết luận ông Thọ phải tháo dỡ nhưng công trình vi phạm lại vẫn cứ tồn tại khiến người dân rất bất bình.


Được biết, ngày 10-5-2013, UBND xã tiếp tục thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực địa và hòa giải. Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện, ngoài diện tích xây dựng vi phạm trước đây, hiện ông Thọ còn xây mới và cắm trụ bê tông thêm 108m trái phép trên khu vực bờ đìa. Đoàn công tác yêu cầu ông Thọ phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép trong vòng 7 ngày (tính từ ngày 10-5). Hết thời gian yêu cầu, ông Thọ vẫn cố tình không tự tháo dỡ, UBND xã lại cử đoàn công tác xuống kiểm tra và lập biên bản, ra quyết định xử phạt. Căn cứ vào điểm a, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, Chủ tịch UBND xã xử phạt ông Thọ hơn 1 triệu đồng và yêu cầu khôi phục hiện trạng như trước khi vi phạm, thời gian thực hiện trong vòng 10 ngày (kể từ ngày 28-5-2013). Song, cũng giống như nhiều lần trước, hơn 20 ngày trôi qua, công trình xây dựng trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại.


Chiều 17-6, ông Nguyễn Dương - Chủ tịch UBND xã Cam Hải Tây cho biết: “Hôm nay chúng tôi mới làm việc với ông Thọ và ông Thọ đã đồng ý tự tháo dỡ. Việc tháo dỡ sẽ được thực hiện trong vòng 10 ngày. Giải quyết vụ việc này chúng tôi cũng phải xem xét giữa tình và lý”. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Thu Mai - Cán bộ Tư pháp UBND xã Cam Hải Tây lại khẳng định hiện ông Thọ vẫn chưa chịu tháo dỡ theo quyết định của UBND xã. Dự kiến trong tuần tới UBND xã sẽ mời ông Thọ lên để làm việc về vấn đề này.


Việc xây dựng công trình của ông Nguyễn Thọ là hoàn toàn trái phép và chính quyền cơ sở cũng đã khẳng định điều này. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà chính quyền lại vẫn để cho công trình tồn tại trong thời gian quá dài khiến dư luận nghi ngờ về việc thực thi pháp luật của chính quyền địa phương khi xử lý vi phạm. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, đề nghị UBND huyện Cam Lâm sớm có chỉ đạo cho UBND xã Cam Hải Tây xử lý theo đúng quy định của pháp luật.


Đình Lâm