Sáng 17-6, tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức phạt đối với 2 bị cáo tuổi 16, cùng trú Vạn Khánh, Vạn Ninh (Khánh Hòa) là Lê Thái Hòa: 12 năm tù, Đặng Quang Chiến: 9 năm tù cùng về 2 tội: Giết người và Cướp tài sản.
Sáng 17-6, tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức phạt đối với 2 bị cáo tuổi 16, cùng trú Vạn Khánh, Vạn Ninh (Khánh Hòa) là Lê Thái Hòa: 12 năm tù, Đặng Quang Chiến: 9 năm tù cùng về 2 tội: Giết người và Cướp tài sản.
Theo cáo trạng, tối 14-4-2012, sau khi chơi game trên Internet, Hòa và Chiến đến cầu Ngòi Ngàn (Vạn Ninh) ngồi chơi. Tại đây, Hòa nảy sinh ý định giết ông Bùi Trọng Keo (sinh năm 1942, trú Vạn Khánh, Vạn Ninh), là chồng sau của bà nội Chiến để cướp tài sản. Hòa đã hỏi ý Chiến và cả hai thống nhất chờ đến đêm ra tay. Đến đêm, Chiến leo lên mái nhà, gỡ ngói vào trong và mở cửa cho Hòa vào. Chiến dùng gối đè lên mặt ông Keo để Hòa đâm nhiều nhát vào người ông. Do ông Keo chống cự và la lớn nên cả hai bỏ chạy. Ông Keo được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Trước phiên tòa sơ thẩm, ông Keo đã có đơn xin giảm án cho các bị cáo. Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Hòa 10 năm tù về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù (do bị cáo phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi) và Chiến 7 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cướp tài sản, buộc phải chấp hành 9 năm tù.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; Tòa cấp sơ thẩm cũng đã xem xét mọi tình tiết giảm nhẹ khi tuyên án nên không có căn cứ giảm án.
T.M



