10:06, 30/06/2013

Cơ quan chức năng tiếp tục xử lý

Từ nhiều năm nay, trong quá trình sản xuất kinh doanh, Cơ sở sản xuất nhôm, sắt Tánh Lộc tại 154 Ngô Gia Tự (phường Phước Tiến, TP. Nha Trang) đã gây ra tiếng ồn lớn và lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán. Điều này khiến các hộ sống lân cận phản ứng và nhiều lần khiếu nại lên cơ quan chức năng…

Từ nhiều năm nay, trong quá trình sản xuất kinh doanh, Cơ sở sản xuất nhôm, sắt Tánh Lộc tại 154 Ngô Gia Tự (phường Phước Tiến, TP. Nha Trang) đã gây ra tiếng ồn lớn và lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán. Điều này khiến các hộ sống lân cận phản ứng và nhiều lần khiếu nại lên cơ quan chức năng…

 


Ông Cao Việt Dũng (152 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang) cho biết: “Cơ sở này gây tiếng ồn suốt mấy năm nay. Hàng ngày, kể cả Thứ bảy, Chủ nhật, công nhân của cơ sở này đều tiến hành cưa, cắt kim loại và sơn, mài sản phẩm ngay trong khu vực dân cư đông đúc. Tiếng ồn quá lớn phát ra từ việc cắt kim loại đã ảnh hưởng rất nhiều đến những gia đình lân cận. Bên cạnh đó, bụi kim loại và mùi hôi từ việc phun sơn, hàn xì cũng khiến cho môi trường ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặt khác, nguy cơ cháy nổ từ việc hàn xì cũng khiến nhiều hộ gia đình quanh đây rất lo lắng”.

 


Cũng theo phản ánh của một số hộ dân sống ở đường Ngô Gia Tự, bức xúc trước việc tồn tại một cơ sở sản xuất nhôm, sắt giữa khu dân cư, họ đã nhiều lần kiến nghị cũng như khiếu nại lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Ông Tôn Thất Anh (nhà số 156 Ngô Gia Tự) cho biết: “Cách đây 2 năm, chúng tôi có gửi đơn lên phường nhưng chưa thấy giải quyết triệt để. Nếu cơ quan chức năng xuống kiểm tra thì tình hình tạm lắng được mấy hôm, xong rồi tất cả cũng đâu vào đó. Không biết kêu ai, người dân chúng tôi đành cam chịu sống trong mệt mỏi. Giữa khu dân cư đông đúc như thế này mà để tồn tại một cơ sở sản xuất gây ô nhiễm thì thật khó chấp nhận”. Còn ông Dũng bức xúc: “Hiện cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động, chiếm dụng lề đường trưng bày sản phẩm và gây tiếng ồn. Từ khi người dân có đơn phản ánh lên chính quyền, thái độ của các công nhân ở đây trở nên bất hợp tác, sẵn sàng gây sự khi ai đó có ý kiến”.

 

Một xưởng sản xuất của Cơ sở nhôm, sắt Tánh Lộc lấn chiếm lề đường. (Ảnh chụp ngày 28-6).
Một xưởng sản xuất của Cơ sở nhôm, sắt Tánh Lộc lấn chiếm lề đường. (Ảnh chụp ngày 28-6).

 

Qua xác minh chúng tôi được biết, Cơ sở sản xuất nhôm, sắt Tánh Lộc còn có nhiều xưởng sản xuất khác nằm ở các trục đường chính của phường Phước Tiến. Tất cả các xưởng sản xuất này đều tồn tại trong khu dân cư. Tại thời điểm chúng tôi đi xác minh, các xưởng sản xuất của Cơ sở Tánh Lộc đều hoạt động bình thường. Đa số các xưởng sản xuất đều chiếm dụng vỉa hè để làm nơi trưng bày sản phẩm.

 


Ông Trịnh Quang Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Phước Tiến cho biết: “UBND phường đã nhận được phản ánh của người dân về việc sản xuất của Cơ sở Tánh Lộc ở đường Ngô Gia Tự. Phường đã cho mời chủ cơ sở cũng như những người dân có phản ánh lên để giải quyết. Bước đầu, UBND phường yêu cầu chủ cơ sở phải chấp hành tốt việc giảm tiếng ồn, không lấn chiếm lề đường làm nơi buôn bán. Đặc biệt, việc sản xuất không để ảnh hưởng đến các gia đình xung quanh. Tại buổi làm việc này, chủ Cơ sở sản xuất nhôm, sắt Tánh Lộc đã cam kết thực hiện đúng các điều kiện về đảm bảo sản xuất cũng như an toàn cháy nổ để không làm ảnh hưởng đến khu dân cư. Các vấn đề khác, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) và Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) thành phố để giải quyết”.

 


Xung quanh vấn đề cơ sở sản xuất nhôm, sắt có được phép hoạt động trong khu dân cư, ông Ngô Khắc Thinh - Phó phòng QLĐT TP. Nha Trang cho biết: “Theo quy định, Cơ sở sản xuất nhôm, sắt Tánh Lộc vẫn được phép hoạt động trong khu dân cư. Tuy nhiên, sản xuất phải tuân thủ các quy định của pháp luật; không được lấn chiếm lòng, lề đường, không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến khu dân cư. Khi nhận được khiếu nại của người dân, Phòng QLĐT đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu cơ sở này không được lấn chiếm lề đường để làm nơi trưng bày sản phẩm. Riêng về vấn đề ô nhiễm môi trường, UBND thành phố đã giao cho Phòng TN-MT xử lý”.

 


Được biết, hiện Phòng TN-MT đã tiến hành đo tiếng ồn và xác định mức độ ô nhiễm để tiếp tục có phương án xử lý. UBND phường Phước Tiến cũng như người dân ở đường Ngô Gia Tự hiện đang đợi kết quả kiểm tra này.

 


Đình Lâm