
Trong 10 ngày qua, trên địa bàn TP. Nha Trang đã liên tiếp xảy ra 5 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Trong số này, Công an TP. Nha Trang đã điều tra làm rõ 3 vụ, bắt khẩn cấp 4 đối tượng đến từ tỉnh Đắk Lắk và thị xã Ninh Hòa.
Trong 10 ngày qua, trên địa bàn TP. Nha Trang đã liên tiếp xảy ra 5 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Trong số này, Công an TP. Nha Trang đã điều tra làm rõ 3 vụ, bắt khẩn cấp 4 đối tượng đến từ tỉnh Đắk Lắk và thị xã Ninh Hòa.
Chiều 22-6, chị Lê Thị Thanh Tường (20 tuổi, trú đường Hà Thanh, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang) điều khiển xe máy chở theo bạn trú cùng địa chỉ là chị Nguyễn Thị Tuyết Như (22 tuổi) đi dạo trên đường phố Nha Trang. Khi đi đến ngã ba đường Lê Thánh Tôn - Nguyễn Thiện Thuật (phường Lộc Thọ) thì bị 2 đối tượng đi xe máy bất ngờ ép sát. Đối tượng ngồi sau giật giỏ xách của chị Tường đang để phía trước xe rồi nhanh chóng rồ ga tháo chạy. Tuy nhiên, trong lúc đối tượng ra tay gây án, chiếc xe máy của chúng mất thăng bằng và tông vào xe của nạn nhân khiến cả hai xe máy loạng choạng, đổ xuống đường. Chị Tường đã cùng bạn tri hô. Người đi đường đã vây bắt 2 đối tượng cướp giật giao cơ quan Công an.
Tại cơ quan điều tra, danh tính hai tên cướp giật tài sản nhanh chóng được làm rõ, gồm: Phạm Đức Thanh (18 tuổi, trú xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) và Huỳnh Công An (21 tuổi, trú xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa). An và Thanh khai nhận: Do quen biết với nhau từ trước nên cả hai rủ nhau đến TP. Nha Trang thuê một phòng trọ ở đường Nguyễn Biểu (phường Vĩnh Hải) để tá túc. Sau vài ngày ăn chơi lêu lổng, cả An và Thanh đã nhẵn túi nên bàn nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường để lấy tiền tiêu xài. Tối 20-6, An và Thanh đi xe máy trên đường Trần Phú thì thấy chị Nguyễn Thị Phúc Luôn (28 tuổi, trú phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang) đang điều khiển xe máy về phía Nam cầu Trần Phú, có để giỏ xách phía trước xe. Chúng nhanh chóng áp sát và giật chiếc giỏ xách của chị Luôn (bên trong có 900 nghìn đồng, 1 chứng minh nhân dân, 1 giấy đăng ký xe máy, 1 giấy phép lái xe và 1 số giấy tờ tùy thân khác) rồi nhanh chóng tháo chạy.
Sau khi tiêu xài hết số tiền cướp giật được của chị Luôn, đến chiều 22-6, chúng tiếp tục gây án thì bị người dân bắt giữ. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã ra quyết định bắt khẩn cấp 2 đối tượng này để tiếp tục điều tra, xử lý.
Cũng theo cơ quan Công an, ngoài 2 vụ cướp giật nêu trên, chỉ trong 2 ngày 24 và 25-6, trên địa bàn TP. Nha Trang cũng đã liên tiếp xảy ra 3 vụ cướp giật tài sản khác. Cụ thể, lúc 20 giờ 30 ngày 24-6, bà Võ Thị Bích Phương (46 tuổi, trú đường Hoàng Văn Thụ, phường Phương Sài, TP. Nha Trang) đi bộ đến ngã tư đường Tô Vĩnh Diện - Hoàng Văn Thụ thì bị 2 đối tượng đi xe máy hiệu Airblade màu đen áp sát. Đối tượng ngồi sau giật mất giỏ xách của bà Phương (bên trong có 1 điện thoại di động hiệu Nokia và 1,9 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó gần nửa giờ đồng hồ, chị Từ Thị Mỹ Lan (25 tuổi, trú huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk) đi xe máy đến trước Siêu thị Maximark cũng đã bị 2 đối tượng đi xe máy hiệu Exciter giật mất 1 điện thoại di động hiệu Nokia.
Trong khi Công an TP. Nha Trang đang tiến hành truy xét các đối tượng gây ra hai vụ cướp giật nêu trên thì đến tối 25-6, anh Võ Văn Hiền (23 tuổi, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) đi xe máy chở theo bạn là Nguyễn Thị Ngọc Nữ (24 tuổi, trú phường Vĩnh Phước) đến ngã ba đường Lê Thánh Tôn - Nguyễn Thiện Thuật thì bị 2 đối tượng đi xe máy hiệu Yamaha Sirius giật mất chiếc giỏ xách của chị Nữ đang để phía trước xe (bên trong có 1 máy tính xách tay hiệu Asus, 3 điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân khác). Qua truy xét, Công an TP. Nha Trang đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây án đều trú tại thị xã Ninh Hòa là Võ Đức Tài và Nguyễn Tấn Danh.
Theo thống kê, trong số những vụ cướp giật nêu trên, đa số các đối tượng thường ra tay gây án vào đêm tối, khi vắng người qua lại. Vì vậy, cơ quan Công an khuyến cáo, người đi đường vào buổi tối cần đề cao cảnh giác trong việc tự giữ, tự quản tài sản của mình.
L.G




