10:06, 18/06/2013

Án nặng cho nhóm côn đồ truy sát người

Ngày 18-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo phạm tội “Giết người”, trong đó có 4 bị cáo trú ở huyện Cam Lâm gồm: Phạm Duy Hậu (sinh năm - SN 1989); Phạm Duy Hiếu (SN 1991), Trần Ngọc Tuấn (SN 1993); Bùi Quang Tâm (SN 1985) và Nguyễn Hoàng Minh (SN 1997, trú Phương Sài, TP. Nha Trang).

Ngày 18-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo phạm tội “Giết người”, trong đó có 4 bị cáo trú ở huyện Cam Lâm gồm: Phạm Duy Hậu (sinh năm - SN 1989); Phạm Duy Hiếu (SN 1991), Trần Ngọc Tuấn (SN 1993); Bùi Quang Tâm (SN 1985) và Nguyễn Hoàng Minh (SN 1997, trú Phương Sài, TP. Nha Trang). Các bị cáo Hậu, Hiếu, Tuấn còn bị xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Riêng bị cáo Minh do chưa đủ 16 tuổi nên không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội “Cố ý gây thương tích”.

 

 Từ phải qua, các bị cáo: Hậu, Hiếu, Tâm, Tuấn, Minh.
Từ trái qua, các bị cáo: Hậu, Hiếu, Tâm, Tuấn, Minh.


Khoảng 18 giờ ngày 21-1-2012, tại khu vực xã Suối Tân, do xin tiền Ngô Duy Kha để nhậu tiếp mà không được, Hậu đã rủ Hiếu, Tâm, Tuấn, Minh đến tận nhà đánh Kha. Hậu về nhà lấy 1 cây rựa, 2 cây gỗ, sau đó cả nhóm xông vào nhà đánh Kha, riêng Tâm đứng ngoài chờ. Nguyễn Hoàng Phong (em rể Kha) thấy thế can ngăn liền bị Hậu chém 1 nhát khiến anh gục xuống. Hiếu, Tuấn dùng cây gỗ đánh Phong. Cây gỗ gãy, Minh nhặt ống tuýp bằng kim loại đánh Phong. Chị Ngô Thị Phương Diễm (vợ Phong) cũng bị Minh đánh vào đầu và người. Riêng Kha bị Hậu, Hiếu đuổi đánh và chém vào nhiều chỗ trên người. Kha được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đi. Theo kết luận giám định pháp y, Kha bị chết do chấn thương sọ não nặng vì vết thương vùng đầu tạo bởi vật có lưỡi sắc. Phong bị thương tích 4%, xếp loại thương tật vĩnh viễn. Chị Diễm không yêu cầu giám định. Ngày 26-1-2012, Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp Hậu, Hiếu. Cùng ngày, Minh, Tuấn, Tâm ra đầu thú. Ngày 21-6-2012, Phong có đơn yêu cầu khởi tố các đối tượng trên.


Hội đồng xét xử nhận định, hành vi truy sát tới cùng của các bị cáo đã thể hiện tính chất hung hăng, côn đồ. Năm 2010, Hậu đã bị xử phạt 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, được đặc xá tháng 8-2011. Hiếu có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vì vậy, Tòa đã tuyên phạt: Bị cáo Hậu tù chung thân về tội “Giết người”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân; bị cáo Hiếu 17 năm tội “Giết người”, 1 năm tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt 18 năm; bị cáo Tuấn 15 năm tội “Giết người”, 9 tháng tù tội “Cố ý gây thương tích”, buộc chấp hành hình phạt chung 15 năm 9 tháng; bị cáo Tâm 7 năm tội “Giết người”; bị cáo Minh 8 năm tội “Giết người”. Ngoài ra, 5 bị cáo cùng phải bồi thường cho gia đình anh Kha 95.550.000 đồng; bị cáo Minh tuy không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng phải cùng với 3 bị cáo Hậu, Hiếu, Tuấn bồi thường cho anh Phong 22.390.000 đồng.


N.V