01:05, 15/05/2013

Người dân cần hợp tác để tìm hướng giải quyết

Người dân cho rằng, đất của mình đã được Nhà nước giao, còn UBND xã lại khẳng định chưa giao cho ai. Chính vì vậy, chính quyền cơ sở đã đem diện tích đất này cho người khác thuê. Không đồng tình, người dân tố cáo lãnh đạo địa phương có hành vi chiếm đất…

Người dân cho rằng, đất của mình đã được Nhà nước giao, còn UBND xã lại khẳng định chưa giao cho ai. Chính vì vậy, chính quyền cơ sở đã đem diện tích đất này cho người khác thuê. Không đồng tình, người dân tố cáo lãnh đạo địa phương có hành vi chiếm đất…


Mới đây, ông Lữ Tuấn Huy (trú tổ 18, Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp) đã làm đơn tố cáo cán bộ xã Vĩnh Hiệp dùng quyền lực chỉ đạo, tổ chức các xe cơ giới san lấp ruộng của dân nhằm mục đích chiếm đoạt đất. Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, ông cho biết: “Ngày 6-4-2013, có khoảng 10 chiếc ô tô chở đầy đất, đá tới lấp thửa ruộng của gia đình tôi được Nhà nước cấp theo Nghị định 64/CP. Hỏi ra mới biết, toàn bộ xe đất này là do UBND xã Vĩnh Hiệp thuê. Thấy đây là việc làm vô lý, chúng tôi đã chặn xe không cho đổ đất. Lúc này ông Phạm Hải Kỳ - Cán bộ địa chính xã cũng có mặt tại hiện trường. Ông Kỳ đã yêu cầu gia đình tôi không được ngăn cản việc san lấp mặt bằng. Khi được hỏi nguyên nhân tự ý san lấp mặt bằng trên đất ruộng của dân thì ông Kỳ trả lời đã có lệnh của Chủ tịch và Bí thư xã. Đồng thời, cán bộ địa chính cũng khẳng định đây là đất do Nhà nước quản lý, nếu gia đình có khiếu nại thì gặp Chủ tịch UBND xã. Không đồng ý, gia đình chúng tôi đã yêu cầu ông Kỳ phải đưa ra quyết định thu hồi đất. Sau đó, ông Kỳ gọi điện cho ai đó rồi cho các xe ngưng đổ đất lấp ruộng của gia đình chúng tôi”.


Làm việc với UBND xã Vĩnh Hiệp, ông Phùng Xuân - Chủ tịch UBND xã thừa nhận: “Đúng là vừa qua có tình trạng đổ đất san lấp mặt bằng tại 2 thửa 114 và 116. Đây là 2 thửa đất mà UBND xã đã cho ông Ngô Đắc Quốc thuê. Toàn bộ diện tích đất này đang thuộc quyền quản lý của UBND xã Vĩnh Hiệp. Sau khi ông Quốc đổ đất san mặt bằng, gia đình ông Huy có cản trở vì cho rằng đây là đất của gia đình mình. Ngay khi xảy ra sự việc, UBND xã đã kịp thời đình chỉ việc đổ đất và yêu cầu các bên giữ nguyên hiện trạng”.

Người dân cho rằng, đất của mình đã được Nhà nước giao, còn UBND xã lại khẳng định chưa giao cho ai. Chính vì vậy, chính quyền cơ sở đã đem diện tích đất này cho người khác thuê. Không đồng tình, người dân tố cáo lãnh đạo địa phương có hành vi chiếm đất…

 Thửa đất mà gia đình ông Huy cho rằng đã được cấp theo Nghị định 64/CP.


Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thửa đất mà gia đình ông Lữ Tuấn Huy nêu trong đơn có nguồn gốc của gia đình bà Ngô Thị Chính (bà ngoại của ông Huy) sử dụng từ trước năm 1975. Theo bản đồ địa chính, diện tích đất này thuộc thửa số 114 và 116 của tờ bản đồ số 8 xã Vĩnh Hiệp. Năm 1979, thực hiện chính sách về đất đai, gia đình bà Chính đã đưa 2 thửa đất trên vào Hợp tác xã Nông nghiệp (HTX). HTX và UBND xã giao lại toàn bộ diện tích đất này cho đoàn thanh niên làm ao nuôi cá. Sau đó, do việc thực hiện mô hình nuôi cá không mang lại hiệu quả, đoàn thanh niên đã bàn giao lại 2 thửa đất cho HTX quản lý.


Tuy nhiên, năm 2000, khi Nhà nước giao đất cho người dân theo Nghị định 64/CP thì bắt đầu xuất hiện những vướng mắc liên quan đến lô đất này. Theo gia đình ông Huy, 2 thửa đất 114 và 116 đã được Nhà nước giao cho bà Ngô Thị Chính từ năm 2000. Năm 2007, bà Chính đã làm đơn gửi UBND xã và HTX Vĩnh Hiệp xin được xác nhận 2 thửa đất này để giao lại cho ông Lữ Tuấn Huy. Tại đơn xin xác nhận này, ông Nguyễn Ngọc Anh đã thay mặt Ban chủ nhiệm HTX xác nhận, đây là 2 thửa đất bà Chính được giao theo Nghị định 64/CP. Đến năm 2009 (khi bà Chính mất), ông Huy tiếp tục làm đơn xin nhận để đăng ký kê khai quyền sử dụng đất, HTX cũng xác nhận với nội dung tương tự.


Mặc dù vậy, ông Bùi Viên Nhiệm - Cán bộ tư pháp UBND xã Vĩnh Hiệp lại khẳng định: “Năm 1999 - 2000, thực hiện Nghị định 64/CP về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, gia đình bà Ngô Thị Chính không có đối tượng xã viên nào nên không thuộc đối tượng được xét giao đất theo quy định. Do đó, 2 thửa đất này không thuộc quyền sử dụng của gia đình bà Chính. Bên cạnh đó, từ khi đoàn thanh niên trả lại 2 thửa đất này cho HTX, do không canh tác được nên nơi đây biến thành ao tù và không có xã viên nào nhận sản xuất. Đến nay, toàn bộ diện tích đất này bị bỏ hoang, UBND xã cũng chưa xem xét giao đất cho bất cứ ai”.


Hiện nay, gia đình ông Huy đã làm đơn tố cáo gửi đến nhiều cơ quan của TP. Nha Trang. UBND TP. Nha Trang cũng đã yêu cầu UBND xã Vĩnh Hiệp báo cáo về vấn đề này. Tuy nhiên, cho đến nay, dù đã được mời 3 lần, nhưng gia đình ông Lữ Tuấn Huy vẫn không hợp tác. Trong vụ việc này, để xác định lãnh đạo xã có hành vi chiếm đất hay không, người dân cần phải cung cấp những thông tin chứng minh quyền sử dụng của mình với thửa đất, đồng thời cần sớm làm việc với UBND xã và Ban Chủ nhiệm HTX để vụ việc có thể sớm được giải quyết dứt điểm.


Đình Lâm