
Bị cáo Phạm Tôn Ngọc Hiền (sinh năm 1983, trú phường Phương Sài, TP. Nha Trang) vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Phạm Tôn Ngọc Hiền (sinh năm 1983, trú phường Phương Sài, TP. Nha Trang) vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
![]() |
| Bị cáo Phạm Tôn Ngọc Hiền. |
Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 6-2011 đến tháng 1-2012, Hiền đã nói dối cần tiền mua bán phụ tùng ô tô, việc mua bán lại không qua Công ty nên không phải chịu thuế; đồng thời cung cấp số điện thoại của anh trai, giả là số điện thoại của người mua hàng để tạo lòng tin khi các bị hại gọi điện thoại kiểm tra. Bằng thủ đoạn này, Hiền đã lần lượt chiếm đoạt của 9 người với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng (riêng khoản tiền 156 triệu đồng của một người bị hại, do có đơn rút tố cáo nên không xem xét trách nhiệm bồi thường dân sự).
Đối với anh trai Hiền, do tin Hiền kinh doanh phụ tùng ô tô nên đã giả làm người mua hàng để giúp em mà không biết bị Hiền lợi dụng; Hiền cũng không chia tiền cho anh trai, do vậy không có căn cứ kết luận anh trai Hiền có hành vi đồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
T.M





