10:04, 12/04/2013

Chủ đầu tư và nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm

Việc thi công xây dựng Khách sạn An Khánh (109 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang) đã làm hư nhà của một hộ dân liền kề. Bên gây thiệt hại đã cam kết chịu trách nhiệm khắc phục, nhưng hiện nay, việc thương lượng đang gặp bế tắc do các bên chưa thống nhất...

Việc thi công xây dựng Khách sạn (KS) An Khánh (109 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang) đã làm hư nhà của một hộ dân liền kề. Bên gây thiệt hại đã cam kết chịu trách nhiệm khắc phục, nhưng hiện nay, việc thương lượng đang gặp bế tắc do các bên chưa thống nhất...


Bức xúc của hộ dân liền kề


Theo đơn gửi Báo Khánh Hòa, vợ chồng ông Mai Thành, bà Nguyễn Thị Bạch (109 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang) trình bày: Khoảng 6 tháng nay, từ khi công trình KS An Khánh (liền kề và cùng địa chỉ với nhà ông Thành) triển khai xây dựng, cuộc sống gia đình ông bà bị đảo lộn và luôn có tâm trạng bất an. Căn nhà của ông bà bị hư hỏng nghiêm trọng: Sụt móng, nứt tường, lún nền… và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Không chỉ vậy, việc kinh doanh của gia đình ông cũng gặp khó khăn vì khu cửa hàng bị ảnh hưởng và có nguy cơ đổ sập.


Ngày 9-4, có mặt tại nhà ông Thành, chúng tôi ghi nhận: Toàn bộ khu cửa hàng và nhà ở của gia đình ông Thành là một khối liền kề hình chữ L (khu cửa hàng phía trước, khu nhà ở phía sau), có 2 cạnh tiếp giáp với KS đang xây dựng. Bức tường của khu cửa hàng giáp với KS có dấu hiệu bị lún, nứt, nhưng đã được đơn vị thi công KS khắc phục tạm thời để chống bị đổ. Khu vực nhà ở phía sau bị nứt tường nhiều chỗ, móng và nền bị sụt lún sâu với diện tích khá lớn.

Ông Thành cho rằng, nền nhà bị sụp những hố sâu là ảnh hưởng của việc xây dựng Khách sạn An Khánh.
Ông Thành cho rằng, nền nhà bị sụp những hố sâu là ảnh hưởng của việc xây dựng Khách sạn An Khánh.


Ông Thành, bà Bạch khẳng định, toàn bộ hiện trạng thiệt hại nói trên đều do sự tác động của việc xây dựng công trình liền kề gây nên. “Họ đào móng sâu đến 7m. Khu vực này là đất cát nên nhà của chúng tôi không chỉ bị ảnh hưởng như hiện trạng mà chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng từ nền đất, phần móng, kết cấu của toàn bộ căn nhà. Do đó, nếu bên gây thiệt hại chỉ sửa chữa những phần hư hỏng đang nhìn thấy được như: tường, nền nhà, chúng tôi vẫn không thể yên tâm vì sớm muộn nhà cũng sẽ bị đổ. Tuy chủ đầu tư KS An Khánh là Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trường An (gọi tắt là Công ty Trường An) và đơn vị thi công đã cam kết sửa nhà, nhưng gần đây, vì quá bất an nên tôi đã nhiều lần gọi điện cho chủ đầu tư KS An Khánh đến giải quyết. Thế nhưng, ông ấy không đến và có thái độ đùn đẩy cho bên thi công. Vì vậy, tôi đã làm đơn nhờ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng can thiệp, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ quan nào đến kiểm tra, giải quyết”, ông Thành nói.


 

Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng: Nếu các bên không thỏa thuận được thì bên bị thiệt hại có quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chưa thống nhất phương án bồi thường


Theo ông Đặng Trung Đông - Phó Giám đốc Công ty Trường An: “Căn nhà ông Thành là nhà cấp 4, đã xuống cấp nên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng khi thi công KS. Do đó, chúng tôi đã cùng nhà thầu thi công chủ động cam kết bằng văn bản với gia đình ông để thương lượng việc sửa chữa các hư hỏng, đồng thời khắc phục những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình thi công. Ngoài ra, quá trình xây dựng cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ông Thành nên chúng tôi đã hỗ trợ 20 triệu đồng. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, gần đây, ông Thành luôn có lời lẽ hăm dọa và yêu cầu Công ty chúng tôi bồi thường 400 triệu đồng để ông xây nhà mới. Vì thế, chúng tôi đã đề nghị chính quyền địa phương can thiệp, tạo điều kiện để chúng tôi có thể thực hiện trách nhiệm sửa chữa, bồi thường đối với trường hợp này đúng với những thiệt hại thực tế”.


Bà Trần Thị Kim - Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ cho hay: Địa phương mới nhận được đơn của ông Mai Thành. Hiện tại, UBND phường đang kiểm tra hồ sơ, sắp tới sẽ kiểm tra hiện trạng xây dựng KS An Khánh cũng như thiệt hại công trình của nhà ông Thành. Tuy nhiên, theo thẩm quyền, địa phương cũng chỉ có thể mời các bên liên quan lên hòa giải.


NAM ANH