
Sáng 12-4, bị cáo Nguyễn Công Hy (sinh năm 1973, trú phường Tân Lập, TP. Nha Trang) đã bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 1 Điều 139 Bộ Luật Hình sự.
Sáng 12-4, bị cáo Nguyễn Công
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Công Hy. |
năm 1973, trú phường Tân Lập, TP. Nha Trang) đã bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 1 Điều 139 Bộ Luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Hy muốn vào TP. Hồ Chí Minh tìm việc làm nhưng không có phương tiện đi lại nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy. Khoảng 19 giờ 30 ngày 30-5-2005, Hy rủ hai người bạn đi uống bia rồi nói dối là mượn xe đi đón bạn đến nhậu cùng. Sau khi có xe, Hy chạy thẳng vào TP. Hồ Chí Minh và sử dụng xe làm phương tiện đi lại. Ngày 2-8-2005, Hy có quyết định truy nã. Ngày 19-10-2009, Hy ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình, nhưng sau đó lại bỏ trốn; đến ngày 8-2-2013, Hy quay lại đầu thú. Hội đồng định giá đã xác định chiếc xe Hy lấy của bạn trị giá 6,3 triệu đồng.
Theo đánh giá của Hội đồng xét xử, tuy bị cáo phạm tội lần đầu và đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình, tài sản đã trả lại bị hại, nhưng do bị cáo lẩn trốn nên đã gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, vì vậy cần có hình phạt đủ để răn đe.
T.HOA




