Ngày 24-4, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với 3 bị cáo đều trú tại huyện Cam Lâm là: Ngô Thị Xuân.....
* Ngày 24-4, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với 3 bị cáo đều trú tại huyện Cam Lâm là: Ngô Thị Xuân (sinh năm - SN 1978, trú thị trấn Cam Đức), Phạm Thị Lệ Giang (SN 1977, trú xã Cam Thành Bắc), Nguyễn Văn Sơn (SN 1987, trú thị trấn Cam Đức), cùng phạm tội “Đánh bạc”.
Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 ngày 14-2-2012, Phan Lực đã để cho Giang, Sơn và một số người khác đánh bài ăn tiền tại nhà mình ở thị trấn Cam Đức. 17 giờ 30 cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lâm đã phát hiện, bắt quả tang và thu giữ trên người các đối tượng đánh bạc tổng số tiền 20,726 triệu đồng cùng một số tang vật. Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo, trong đó có bị cáo Ngô Thị Xuân 12 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo của bản án ngày 23-11-2011 (bị cáo đang trong thời gian thử thách) cùng về tội “Đánh bạc”, thành 18 tháng tù. Bị cáo Phạm Thị Lệ Giang: 12 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo của bản án ngày 23-11-2011 (bị cáo đang trong thời gian thử thách) cùng về tội “Đánh bạc”, thành 18 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Văn Sơn: 6 tháng tù. 3 bị cáo này đều có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Xét thấy 3 bị cáo trên đều có tiền sự về hành vi đánh bạc và tiền án (còn đang trong thời gian thử thách) về tội “Đánh bạc” nhưng lại tiếp tục phạm tội cũ; tại phiên tòa cũng không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên Tòa đã bác kháng cáo của cả 3 bị cáo.
* Chiều 24-4, TAND tỉnh bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1992, trú Vĩnh Hiệp, Nha Trang), phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ Luật Hình sự, giữ nguyên mức án 5 năm 6 tháng tù như cấp sơ thẩm đã tuyên.
Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13-8-2012, Hùng đi ăn cháo thì gặp Quốc mời ngồi cùng. Lúc này, trong quán có Lê Đình Chiến và Lê Đình Ngọc. Ăn xong, Chiến nói Ngọc về nhà ngay, đừng đi đâu nữa. Nhưng Quốc ngồi gần đó lại nghe nhầm là Chiến chửi mình nên tới kình cãi. Ngọc đang giải thích với Quốc thì Hùng nghĩ Ngọc chửi Quốc nên cầm ly thủy tinh bất ngờ đập vào đầu Ngọc. Kết quả giám định cho thấy Ngọc bị thương tật 45%, xếp loại thương tật vĩnh viễn.
* Cùng ngày, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh không chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo Võ Văn Huỳnh (SN 1994, trú Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh), bị cấp sơ thẩm tuyên 18 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ Luật Hình sự.
Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 31-5-2012, tại xã Cam Phước Đông, Bùi Văn Tâm đang điều khiển xe máy chở Huỳnh thì gặp Hồ Quang Hiếu (sinh ngày 13-10-1996) chở Nguyễn Hoàng Phúc đi xe đạp điện ngược chiều. Tâm nói với Huỳnh, hai thanh niên này hồi còn đi học có đánh mình. Huỳnh liền nói Tâm quay xe lại rồi dùng tay đánh Phúc một cái. Phúc đánh lại. Huỳnh liền đi nhặt một khúc gỗ, đánh vào lưng rồi vào đầu Hiếu, gây thương tích 25%, xếp loại thương tật vĩnh viễn. Cấp sơ thẩm đã xét xử 2 bị cáo trên; bị cáo Võ Văn Huỳnh kháng cáo.
HĐXX phúc thẩm nhận định, hành vi của bị cáo Huỳnh rất nguy hiểm, thể hiện sự coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, do bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, bồi thường một phần thiệt hại cho người bị hại, đồng thời chấp nhận mức bồi thường mà phía bị hại đưa ra, người bị hại lại có đơn xin giảm án nên mức án mà HĐXX sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội.
N.V - T.M - NGUYỄN THIỀU

