10:04, 16/04/2013

Bênh em, đánh chết hàng xóm

Ngày 15-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Cao Văn Khánh (sinh năm 1991, trú Khánh Trung, Khánh Vĩnh) 18 năm tù về tội “Giết người”, 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, buộc phải chấp hành 18 năm 9 tháng tù và bồi thường cho gia đình người bị hại gần 94 triệu đồng.

Ngày 15-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Cao Văn Khánh (sinh năm 1991, trú Khánh Trung, Khánh Vĩnh) 18 năm tù về tội “Giết người”, 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, buộc phải chấp hành 18 năm 9 tháng tù và bồi thường cho gia đình người bị hại gần 94 triệu đồng.

1

 Bị cáo Cao Văn Khánh.


Theo cáo trạng, tối 8-6-2012, sau khi đi uống rượu tại nhà Cao Văn Hùng về, Khánh nghe các em kể về việc đi chơi và bị Cao Hà Danh và Hoàng Trọng Nam đánh. Khánh liền về nhà lấy cây côn nhị khúc bằng sắt (do Khánh tự làm) đi tìm Danh và Nam. Khi gặp Cao Văn Liêu, Danh và Nam, Khánh đã hỏi về việc Danh và Nam đánh em mình. Danh trả lời với vẻ thách thức, còn Liêu xuê xoa: “Thôi có gì đâu, đánh rồi thì xin lỗi”. Nghe nói vậy, Khánh bất ngờ rút côn ra đánh một cái vào đầu Liêu làm Liêu quỵ xuống đất, rồi quay sang đánh Danh nhưng Danh tránh được. Khánh tiếp tục dùng côn đánh Nam nhưng không trúng. Nam bỏ chạy. Khánh cầm côn đuổi theo đánh trúng đầu và mặt Nam làm Nam ngã gục. Sau đó, Khánh quay lại chỗ Liêu dùng côn đập tiếp một cái vào đầu Liêu làm Liêu gục xuống. Do nghe có tiếng xe máy, sợ bị đánh nên Khánh bỏ chạy.


Nam và Liêu được người dân gần đó chở đi cấp cứu nhưng Nam chết trên đường đi, còn Liêu bị thương tích 4%.


HOÀNG VĂN