08:03, 05/03/2013

Một hộ không chịu hợp tác

Theo các cơ quan chức năng, nhìn chung, công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng đường Trần Quang Khải (phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh) rất thuận lợi và nhanh chóng do được người dân đồng tình cao.

Theo các cơ quan chức năng, nhìn chung, công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng đường Trần Quang Khải (phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh) rất thuận lợi và nhanh chóng do được người dân đồng tình cao. Tuy nhiên, hiện nay còn một hộ dân không hợp tác và đang khiếu nại các cơ quan chức năng.

Khiếu nại

Theo đơn khiếu nại của ông Nguyễn Bản (tổ Hương Long, phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh), năm 1983, gia đình ông mua thửa đất 1.763m2 (ở cùng địa chỉ) và xây nhà ở ổn định từ đó đến nay. Năm 2002, ông Bản cắt 650m2 bán cho người khác, phần còn lại chia đều cho mình và 7 người con. Cuối năm 2012, UBND TP. Cam Ranh ra quyết định thu hồi toàn bộ thửa đất của gia đình ông để xây dựng đường Trần Quang Khải. Lúc này, trên thửa đất có 3 căn nhà cấp 4 liền kề, 2 móng nhà và khu chuồng trại chăn nuôi của ông Bản và các con. Thế nhưng, cho đến nay, gia đình ông chỉ mới biết về những thông tin liên quan đến việc thu hồi đất để làm đường, thông qua người dân địa phương. Trong khi đó, cơ quan chức năng chưa từng thông báo cho gia đình ông về các thủ tục pháp lý của dự án, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi... Ngoài ra, đất của gia đình ông bị giải tỏa trắng, nhưng cơ quan chức năng đã áp giá đền bù không thỏa đáng...?

Cần hợp tác với cơ quan chức năng

Phần nhà, đất của gia đình ông Bản đã có quyết định thu hồi.

Phần nhà, đất của gia đình ông Bản đã có quyết định thu hồi.

Tuyến đường Trần Quang Khải được thiết kế có chiều dài 730m, lòng đường 8m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m; điểm đầu tuyến đường giao nhau với Tỉnh lộ 9, điểm cuối tiếp giáp đường Bùi Thị Xuân; được xây dựng với mục tiêu hoàn thiện hệ thống giao thông nội thành, tạo mỹ quan đô thị, góp phần giảm tải và ách tắc giao thông trong khu vực. Dự án do UBND TP. Cam Ranh làm chủ đầu tư. Toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án đều được UBND tỉnh phê duyệt. Ông Nguyễn Văn Hương - Chủ tịch UBND phường Ba Ngòi cho biết: “Theo chỉ đạo của UBND thành phố, chúng tôi niêm yết công khai tại trụ sở và thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh mọi thông tin về dự án; đồng thời thông báo cụ thể về chủ trương thu hồi đất đến từng hộ thuộc đối tượng bị thu hồi. Dự án xây dựng đường Trần Quang Khải được người dân địa phương đồng tình cao, kể cả những hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Riêng hộ ông Nguyễn Bản, ngay từ đầu đã không hợp tác. Các văn bản liên quan đến dự án, thông báo chủ trương thu hồi đất, quyết định thu hồi đất... mà chúng tôi tống đạt, gia đình ông Bản đều không nhận. Thậm chí, hơn chục lần tổ chức họp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tại UBND phường, hộ này cũng không đến dự. Sau khi ông Bản có đơn khiếu nại, Ban Quản lý dự án đã mời lên làm việc. Ngày 27-2, chúng tôi tống đạt các thủ tục liên quan đến tận nhà, gia đình ông Bản mới chịu ký nhận”.

Ông Văn Thành Phương - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cam Ranh cho biết: “Dự án đường Trần Quang Khải có 48 hộ bị ảnh hưởng. Hiện tại, 44 hộ đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng, 3 hộ đã nhận tiền nhưng chưa giao mặt bằng, riêng hộ ông Nguyễn Bản không hợp tác ngay từ đầu. Vì trường hợp này không hợp tác, không cung cấp hồ sơ pháp lý về nhà đất bị thu hồi nên UBND thành phố phải quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê riêng để kiểm kê vắng mặt. Mặt khác, chúng tôi cũng đã đề nghị UBND phường Ba Ngòi xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của hộ ông Bản để có cơ sở áp giá, xây dựng phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được phúc đáp của UBND phường Ba Ngòi. Vì thế, ông Bản khiếu nại cơ quan chức năng áp giá đền bù chưa thỏa đáng là không có cơ sở”.

Như vậy, việc bồi thường giải phóng mặt bằng và các chính sách hỗ trợ liên quan đến thu hồi đất của trường hợp này đang được các cơ quan chức năng thực hiện. Gia đình ông Bản cần hợp tác với các cơ quan này để sớm được giải quyết.

NAM ANH