
Chiều 20-3, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt Đỗ Bình Tây 7 năm tù và Đỗ Ngọc Phi 18 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 194 Bộ Luật Hình sự.
Chiều 20-3, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt Đỗ Bình Tây 7 năm tù và Đỗ Ngọc Phi 18 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 194 Bộ Luật Hình sự.
![]() |
| Bị cáo Đỗ Bình Tây (bên phải) và Đỗ Ngọc Phi. |
Để có tiền tiêu xài, từ tháng 6-2012, Tây (còn gọi là Xù Em, sinh năm 1994, đăng ký thường trú Đông Nam, Đại Lãnh, Vạn Ninh, hiện ở 21/2 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang) đã mua cần sa để bán lại cho nhiều đối tượng. 14 giờ 30 ngày 17-7-2012, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang Tây đang bán trái phép 7,774g cần sa cho 1 đối tượng tại khu vực dưới chân cầu vượt trên đường Phạm Văn Đồng (Nha Trang) với giá 500 nghìn đồng. Tổ công tác đã thu giữ số cần sa trên cùng 1 gói đựng 41,595g cần sa ở móc xe máy của đối tượng mua. Khám xét nơi ở của Tây, tổ công tác thu giữ 0,940g cần sa và 17 túi ni lông dùng để phân lẻ cần sa đem bán. Quá trình điều tra cho thấy, trong thời gian trên, Tây thường xuyên liên lạc với Phi (còn gọi là Út, sinh năm 1994, đăng ký thường trú Tuy Hòa, Phú Yên, hiện ở 31/2 Ung Văn Khiêm, phường 25 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) để mua cần sa với giá rẻ. Tuy Phi biết rõ Tây bán cần sa nhưng vẫn đồng ý và nhận tiền mua cần sa tại TP. Hồ Chí Minh rồi gửi về Nha Trang cho Tây. Tổng trọng lượng cần sa thu giữ là 50,873g.
Một số đối tượng bán cần sa cho Phi và Tây do chưa điều tra được nên sẽ xử lý sau.
T.M



