08:03, 22/03/2013

Không giảm án cho kẻ hung hăng, coi thường pháp luật

Hội đồng xét xử hình sự phúc thẩm vừa bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản theo Khoản 2 Điều 133 Bộ Luật Hình sự đối với bị cáo Ngô Tiến Dũng (sinh năm 1995, trú Phước Thủy 2, Phước Đồng, TP. Nha Trang).

Hội đồng xét xử hình sự phúc thẩm vừa bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản theo Khoản 2 Điều 133 Bộ Luật Hình sự đối với bị cáo Ngô Tiến Dũng (sinh năm 1995, trú Phước Thủy 2, Phước Đồng, TP. Nha Trang).

Khoảng 21 giờ ngày 27-12-2011, Dũng ngồi nhậu với một số người bạn tại thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng. Do thiếu tiền trả chủ quán nên Dũng cùng với Võ Đỗ Chí Toàn đến tiệm tạp hóa của anh Võ Đình Toàn (thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng) để yêu cầu anh Toàn cầm thế thêm 100 nghìn đồng đối với chiếc điện thoại mà Dũng đã cầm thế hôm trước, nhưng anh Đình Toàn không đồng ý. Hai bên đã xảy ra xích mích. Dũng và Chí Toàn trở về quán nhậu, kể lại cho Nguyễn Duy Luân, Hà Văn Nghĩa, Hồ Việt Lâm, Phạm Bá Hiếu, Huỳnh Hữu Phương, Trần Thanh Việt và Trần Thanh Hòa nghe. Cả nhóm liền bàn bạc rồi đi lấy 5 cây mã tấu đến tiệm tạp hóa của anh Đình Toàn. Gần đến nơi, Phương, Nghĩa, Hòa ở lại trông xe, còn Chí Toàn, Luân, Lâm, Dũng, Hiếu cầm mã tấu xông vào đuổi đánh những người trong quán và đập phá bàn ghế, tủ kính, điện thoại, xe máy, làm anh Nguyễn Hồng Sơn và anh Trần Hữu Lạng (khách của quán) bị thương nhẹ, một số tài sản bị hỏng được xác định trị giá gần 1,6 triệu đồng.

: Bị cáo Ngô Tiến Dũng.
 Bị cáo Ngô Tiến Dũng.

Sau khi bỏ đi, Luân nói bị mất đồng hồ trong lúc đánh nhau nên rủ cả nhóm quay lại. Dũng dùng mã tấu chém vào tủ kính nhà anh Đình Toàn, lấy 5 điện thoại các loại. Dũng đánh rơi 1 cái, đưa cho Phương 2 cái, cho Chí Toàn 1 cái để sử dụng, còn 1 cái giữ lại cho bản thân dùng. Theo biên bản định giá tài sản, 4 điện thoại trên trị giá khoảng hơn 3,3 triệu đồng. Ngày 30-12-2011, cả nhóm Toàn, Luân, Dũng, Lâm, Hiếu, Hòa, Phương ra đầu thú.

Do phạm tội khi còn ở tuổi vị thành niên, lại thành khẩn khai báo nên Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Ngô Tiến Dũng 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản. Tuy bị cáo Dũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tại phiên phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào khác.

T.M