11:03, 29/03/2013

Không giảm án cho kẻ chứng nào tật ấy

Qua 2 ngày xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án 4 năm 2 tháng 6 ngày tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1966, trú phường Phương Sơn, TP. Nha Trang) về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2 Điều 138 Bộ Luật Hình sự.

Qua 2 ngày xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án 4 năm 2 tháng 6 ngày tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1966, trú phường Phương Sơn, TP. Nha Trang) về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2 Điều 138 Bộ Luật Hình sự.

12 giờ 30 phút ngày 4-1-2012, Hạnh đi cùng một phụ nữ (chưa xác định lai lịch) đến một tiệm vải trên đường Hùng Vương (TP. Cam Ranh) đứng quan sát. Con của chủ tiệm thấy Hạnh khả nghi nên nấp sau quầy vải theo dõi. Sau khi thấy chủ tiệm vải cất tiền vào tủ gỗ rồi đi ngủ, tưởng tiệm vải vắng người, Hạnh vào tiệm, trộm tiền trong tủ gỗ mang ra thì bị con của chủ tiệm hô hoán, ôm giữ. Hạnh cố tìm cách thoát nhưng không được. Người phụ nữ đi cùng Hạnh thấy động đã tẩu thoát. Qua kiểm tra cho thấy, số tiền Hạnh lấy hơn 4,6 triệu đồng.

Hạnh từng 3 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản và 1 lần bị kết án về tội chống người thi hành công vụ.

T.M