11:03, 30/03/2013

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp

Tuy đã được tăng cường lực lượng và ngân sách để truy quét, đẩy đuổi các đối tượng, nhưng tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tuy đã được tăng cường lực lượng và ngân sách để truy quét, đẩy đuổi các đối tượng, nhưng tình trạng khai thác khoáng sản (KTKS) trái phép trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đẩy đuổi “quặng tặc”

Tình trạng KTKS trái phép khá phức tạp tại khu vực rừng đầu nguồn thuộc 2 xã Khánh Phú và Khánh Thành diễn ra từ đầu năm 2012 với nhiều người tham gia. Hoạt động này đã làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của dân cư dọc khu vực sông Cầu và sông Khế. Nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ, gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng.

Trước tình hình trên, UBND huyện Khánh Vĩnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tổ chức lực lượng truy quét, ngăn chặn, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. UBND huyện chỉ đạo Công an huyện lập 3 tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường như: Nha Trang - Đà Lạt, nhiều tuyến đường thuộc địa bàn các xã: Khánh Phú, Khánh Thành... nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng vận chuyển khoáng sản trái phép. Đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện và lập hồ sơ 40 đối tượng vận chuyển khoáng sản trái phép, xử phạt hành chính 11 người với số tiền 24,5 triệu đồng, tạm giữ hơn 3 tấn khoáng sản. Ngoài ra, huyện còn tổ chức chốt chặn tại 2 xã Khánh Thành và Khánh Phú, đẩy đuổi hàng ngàn lượt “quặng tặc”, vận động khoảng 50 người dân tộc thiểu số không tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm cho các đối tượng KTKS trái phép…

 Ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Khánh Vĩnh cần thực hiện các giải pháp mạnh hơn như: khoanh vùng có quặng để cấm không cho người dân vào rừng, khởi tố hình sự các đối tượng chặt phá rừng để khai thác quặng trái phép, giải quyết triệt để tình trạng đầu nậu và bảo kê mua bán quặng.
Tình trạng KTKS trái phép ở Khánh Vĩnh vẫn diễn biến phức tạp.
 

Phát hiện thêm điểm khai thác quặng trái phép

Ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Khánh Vĩnh cần thực hiện các giải pháp mạnh hơn như: khoanh vùng có quặng để cấm không cho người dân vào rừng, khởi tố hình sự các đối tượng chặt phá rừng để khai thác quặng trái phép, giải quyết triệt để tình trạng đầu nậu và bảo kê mua bán quặng.

Theo UBND huyện Khánh Vĩnh, trong thời gian từ tháng 7-2012 đến 2-2013, lực lượng Công an tỉnh, huyện và xã tổ chức 23 đợt truy quét tại tiểu khu 193 xã Khánh Thành và tiểu khu 205 xã Khánh Phú. Qua đó, phá hủy nhiều lán trại, thu giữ nhiều vật dụng, công cụ của các đối tượng KTKS trái phép. Sau những đợt truy quét, một lượng lớn người KTKS trái phép đã bị đẩy, đuổi ra khỏi khu vực, phương tiện khai thác bị phá hủy. Tuy nhiên, sau khi kết thúc các đợt truy quét, các đối tượng đã quay lại chỗ cũ để tiếp tục. Đến nay, kinh phí hỗ trợ cho hoạt động truy quét, chốt chặn của các lực lượng đã lên đến hơn 2,3 tỉ đồng. Trong khi tang vật, khoáng sản trái phép thu được, sau  khi tổ chức bán đấu giá mới chỉ thu được 112 triệu đồng (514kg quặng).

Theo ông Trần Hòa Nam - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, ngoài hai địa điểm lâu nay các lực lượng chức năng của huyện và tỉnh thường xuyên truy quét, chốt chặn ở xã Khánh Thành và Khánh Phú, mới đây, tại khu vực rừng giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng (thuộc xã Khánh Thượng), lực lượng chức năng đã phát hiện thêm điểm khai thác quặng trái phép.

Theo lãnh đạo UBND huyện Khánh Vĩnh, do địa bàn huyện có nhiều núi cao, rừng rậm, khu vực KTKS trái phép thuộc rừng đầu nguồn, cách xa trung tâm các xã nên việc di chuyển lực lượng đến địa điểm mà các đối tượng khai thác mới rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Sau khi lực lượng truy quét rời khỏi địa bàn, các đối tượng lại luồn rừng vào khu vực đã khai thác với quy mô lớn hơn. Ông Trần Hoài Nam cho biết do công tác truy quét luôn bị lộ thông tin nên “quặng tặc” chủ động đối phó; một số thành viên các tổ chốt chặn buông lỏng trách nhiệm; chưa có biện pháp mạnh đối với việc KTKS của “quặng tặc”… nên họ không sợ. Từ đó dẫn đến việc truy quét, ngăn chặn việc khai thác quặng chưa hiệu quả.

Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, trong đợt truy quét vừa qua, lực lượng Công an đã thu giữ được một cuốn sổ của “quặng tặc”. Thông tin trong cuốn sổ cho thấy đã có việc “chung chi” của các đối tượng này cho một số người trong lực lượng thi hành công vụ. Về vấn đề này, Công an huyện Khánh Vĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

THÀNH LONG