
Tết là thời điểm nhiều đối tượng hình sự “tranh thủ” sự lơ là của người dân để thực hiện các phi vụ móc túi.
Tết là thời điểm nhiều đối tượng hình sự “tranh thủ” sự lơ là của người dân để thực hiện các phi vụ móc túi.
Giao thừa năm ngoái, tại khu vực Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang), sau khi vừa xem xong màn bắn pháo hoa, ông Nguyễn Văn Thành (trú phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh) đã bị kẻ gian lấy mất chiếc điện thoại Iphone 3GS. Ông Thành kể: “Trong lúc chen lấn, tôi thấy có một thanh niên đội mũ sụp xuống va vào người mình rồi nhanh chân lẻn đi chỗ khác. Khi người thanh niên vừa đi khỏi, tôi phát hiện mình bị mất chiếc điện thoại mới mua”. Tương tự, cũng vào thời điểm này, tại khu vực công viên TP. Cam Ranh - nơi có hàng nghìn người đổ về ngắm pháo hoa, nhiều người đã phát hiện mình bị móc túi lấy ví tiền, điện thoại di động.
Ngoài những nơi tổ chức lễ hội, tại các trung tâm mua sắm, chợ, Tết cũng là thời điểm bọn tội phạm lui tới để kiếm ăn. Mới đây, chị Nguyễn Thị Lan (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) cùng người thân đến chợ Bình Tân mua quần áo đã bị kẻ gian lấy mất chiếc máy ảnh kỹ thuật số trị giá 3 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền mặt. Chị Lan cho biết: “Trong lúc tôi đang mua quần áo ở một sạp hàng trong chợ, có 2 - 3 người phụ nữ khác cũng tới mua. Hai phụ nữ đến gần, liên tục chọn hàng và nói chuyện để tôi mất tập trung. Sau khi chọn được chiếc áo ưng ý, tôi lấy ví để trả tiền thì phát hiện 2 triệu đồng cùng chiếc máy ảnh đã bị kẻ gian lấy mất, còn những người phụ nữ kia đã nhanh chân rời khỏi quầy mà chẳng mua thứ gì”.
Theo các cơ quan chức năng, đối tượng móc túi hoạt động ngày càng tinh vi hơn. Trước đây, chúng thường hành nghề nhỏ lẻ, nhưng giờ lại chuyển sang hoạt động theo nhóm. Thủ đoạn quen thuộc mà chúng sử dụng là chen lấn vào đám đông, xô đẩy những người xung quanh, tạo cơ hội cho đồng bọn móc túi, sau đó chuyền tay nhau rồi đưa về nơi tập kết. Với thủ đoạn này, nạn nhân có bắt tận tay vẫn khó lấy lại được tài sản. Lãnh đạo Công an TP. Cam Ranh cho biết, hiện nay, nhiều đối tượng hành nghề móc túi không phải là người địa phương mà từ nơi khác đến. Chúng chỉ xuất hiện khi thành phố diễn ra những sự kiện đông người. Sau khi “ăn hàng”, chúng nhanh chóng rời khỏi địa phương nên công tác điều tra, phá án gặp không ít khó khăn.
Để tránh bị móc túi hay trộm cắp tài sản, người dân khi tham dự các lễ hội hoặc đi mua sắm ở những nơi đông người không nên chen lấn, không mang theo tài sản giá trị; đặc biệt không nên để ví tiền vào túi quần sau hoặc túi hai bên hông, vì đây là những điểm mà kẻ gian dễ ra tay. Với điện thoại di động, mọi người cần phải giữ cẩn thận, cho vào túi áo trên và cài khuy. Những vật dụng như: ví, giỏ xách cần cầm chặt trên tay để bảo đảm an toàn.
THÀNH LONG



