
Chiều 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Đình Hoàng, kỹ sư xây dựng thủy lợi (sinh năm 1976, trú 42A Lam Sơn, Nha Trang) 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”
Chiều 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Đình Hoàng, kỹ sư xây dựng thủy lợi (sinh năm 1976, trú 42A Lam Sơn, Nha Trang) 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, buộc bồi thường cho Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi và cơ sở hạ tầng (CPXDTL-CSHT) gần 900 triệu đồng.
Theo cáo trạng, trong năm 2005 và 2007, Công ty CPXDTL-CSHT trúng thầu xây dựng công trình hồ chứa nước Đạ Chomo và hồ chứa nước Kill Kout (tỉnh Lâm Đồng). Sau khi trúng thầu, Công ty đã giao khoán cho ông Phạm Thích Chí - Đội trưởng Đội Công trình 4 để thi công với tổng kinh phí giao khoán hơn 2,9 tỷ đồng. Sau khi ông Chí nghỉ việc vì lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, Công ty đã bổ nhiệm Hoàng giữ chức vụ thay ông Chí. Hoàng đã nhận bàn giao vật tư và thiết bị thi công với tổng giá trị 533,8 triệu đồng và tạm ứng 212,5 triệu đồng tiền mặt của Công ty.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Vũ Đình Hoàng trước vành móng ngựa. |
Sau đó, Công ty giao khoán nội bộ công trình hồ chứa nước Kill Kout cho Hoàng để thi công với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng. Trong quá trình thi công, Hoàng đã tạm ứng và nhận thanh toán tiền vật tư từ Công ty là 3,05 tỷ đồng, nhưng đến tháng 4-2009, Hoàng tự ý bỏ việc, không tiếp tục thi công công trình.
Theo kết luận giám định tài chính, trong quá trình thi công 2 công trình trên, Hoàng đã chiếm đoạt của Công ty 1,75 tỷ đồng. Thủ đoạn của Hoàng là làm giả 5 hợp đồng thuê nhân công thi công công trình, làm giả 5 bản thanh lý hợp đồng; làm chi phí tiếp khách và mua hóa đơn ghi khống số tiền mua vật liệu xây dựng công trình, nộp về Công ty thanh toán để chiếm đoạt.
X.T



