11:12, 21/12/2012

Án mạng từ một câu nói đùa

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Sĩ Lai (sinh năm 1983, trú thôn 2, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) 12 năm tù về tội “Giết người”. 

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Sĩ Lai (sinh năm 1983, trú thôn 2, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) 12 năm tù về tội “Giết người”. 

Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Sĩ Lai (sinh năm 1983, trú thôn 2, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) 12 năm tù về tội “Giết người”.
Bị cáo Phạm Sĩ Lai trước vành móng ngựa

Trưa 22-6-2012, Lai (công nhân xưởng sửa chữa ô tô thuộc Công ty Sao Mai Anh, số 56 đường 23-10, Nha Trang) đang làm việc thì anh Nguyễn Ngọc Lam đến nhờ sửa ổ khóa điện chiếc xe mà anh đang bảo hành. Trong lúc Lai sửa xe, anh Huỳnh Đình Hùng (đồng nghiệp của Lai) nói đùa: “Mày kiểm tra chưa, mày sửa toàn phá của người ta không à”. Nghe vậy, Lai bực tức nói lại: “Chuyện của tôi, tôi làm, anh biết thì vô đây làm” và chửi Hùng. Nghe Lai nói hỗn với mình, anh Hùng liền dùng tay đánh Lai. Khi anh Lam và các đồng nghiệp khác can ngăn, Lai nhặt con dao dưới đất đâm từ dưới lên trúng ngực trái của anh Hùng rồi vứt dao bỏ chạy. Do vết thương quá nặng nên anh Hùng ngã quỵ xuống đất. Thấy vậy, Lai cùng một số công nhân đưa anh Hùng đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong trên đường đi. Sau khi gây án mạng, gia đình Lai đã bồi thường một phần cho gia đình anh Hùng số tiền 25 triệu đồng.

X.T