11:11, 05/11/2011

Truy tố 7 bị can về hành vi cướp tài sản

Căn cứ các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can số: 83, 84, 85, 86, 87 ngày 2-2-2011, số 88 ngày 7-2-2011 và số 93 ngày 14-2-2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang,....

Căn cứ các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can số: 83, 84, 85, 86, 87 ngày 2-2-2011, số 88 ngày 7-2-2011 và số 93 ngày 14-2-2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang, mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang đã tống đạt quyết định truy tố 7 đối tượng đã tham gia cướp sòng bài tại Khách sạn Ngọc Sang 2 (TP. Nha Trang).

Như Báo Khánh Hòa đã thông tin, cận Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, một nhóm thanh niên kéo nhau đến phòng rộng nhất, cao nhất của Khách sạn Ngọc Sang 2 trên đường Hoàng Hoa Thám (TP. Nha Trang) để đánh bạc. Khi các con bạc đang say sưa sát phạt, bỗng dưng có 5 “Ninja” xuất hiện cùng kiếm, mã tấu, roi điện xông vào khống chế, cướp toàn bộ tiền và tài sản của nhiều con bạc rồi bỏ chạy. Quá trình điều tra cho thấy, nguồn gốc sâu xa của vụ cướp là do Đỗ Phan Tuấn Anh (sinh năm - SN - 1989, trú đường Trần Quý Cáp, TP. Nha Trang) và Lưu Nguyễn Như Quang (SN 1989, trú đường 2-4, TP. Nha Trang) bị thua nhiều tiền khi đánh bài với nhóm của Lê Phan Tấn Nhựt và Lê Phan Tấn Phát, cùng trú TP. Nha Trang. Để gỡ gạc lại những gì đã mất, Quang và Tuấn Anh đến gặp Phạm Duy Khang (SN 1989, trú đường Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang) để nhờ Khang tìm người biết đánh bài bịp đến chơi. Khang đã không đồng ý với “ý tưởng” này mà bàn với Tuấn Anh, Quang tổ chức cướp sòng bạc của Nhựt và Phát.

Sau khi cả nhóm đã thống nhất, Khang rủ thêm Trương An Hòa (SN 1991, trú đường Hoàng Văn Thụ, TP. Nha Trang), Trần Quốc Việt (SN 1992, trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang), Nguyễn Văn Huy (SN 1992, trú tổ 10, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh), Hà Phan Tiến Thành (SN 1993, trú đường Củ Chi, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) và một người tên Thiên (chưa xác định lai lịch) bàn bạc với Tuấn Anh và Quang phương án chi tiết để thực hiện vụ cướp. Theo đó, để đánh lạc hướng nhóm của Nhựt và Phát, Tuấn Anh và Quang sẽ trực tiếp tham gia chơi bạc, đồng thời thông báo thời gian, địa điểm cho các chiến hữu biết. Cùng lúc, Khang, Việt, Huy, Thành, Hòa và Thiên chuẩn bị hung khí và băng keo đến cướp sòng bài.

Khoảng 15 giờ ngày 31-1-2011 (giáp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011), sau khi được Tuấn Anh và Quang báo cho biết địa điểm cả hai đánh bạc là phòng 901, Khách sạn Ngọc Sang 2, số 28A đường Hoàng Hoa Thám, Khang cùng đồng bọn sử dụng xe máy chạy đến địa điểm này. Theo “kịch bản” đã được dàn dựng công phu, Khang đứng ở ngoài phía đối diện Khách sạn Ngọc Sang 2 để trông xe; còn Huy, Thành, Việt, Hòa, Thiên bịt mặt như “Ninja” và sử dụng hung khí gồm: mã tấu, ba trắc, roi điện xông lên phòng 901 khống chế toàn bộ con bạc để lấy tiền, điện thoại di động, đồ trang sức và một số tài sản khác. Để ngăn chặn các con bạc có thể đuổi theo, các đối tượng đã dùng băng keo trói toàn bộ con bạc lại rồi bỏ trốn. Theo chủ Khách sạn Ngọc Sang 2, sau khi bị cướp mất tài sản, một số người đã tìm cách thoát khỏi phòng 901, cắt điện thang máy và đuổi theo nhóm người bịt mặt bằng cầu thang bộ nhưng bất thành, vì nhóm “Ninja” đã nhanh chóng tẩu thoát bằng xe gắn máy.

Tài sản mà nhóm “Ninja” cướp được gồm: 15 điện thoại di động, 2 dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng trắng, 1 đôi bông tai vàng trắng và 54 triệu đồng. Qua định giá, ngoài số tiền mặt 54 triệu đồng, Hội đồng Định giá giá tài sản của UBND TP. Nha Trang xác định, số tài sản mà nhóm cướp đã chiếm đoạt được có tổng giá trị 72,977 triệu đồng. Hiện toàn bộ tang vật đã được Cơ quan Công an thu hồi và trả lại chủ sở hữu.

7 đối tượng dàn dựng và trực tiếp tham gia cướp chiếu bạc ở Khách sạn Ngọc Sang 2 gồm: Đỗ Phan Tuấn Anh, Lưu Nguyễn Như Quang, Phạm Duy Khang, Trương An Hòa, Trần Quốc Việt, Nguyễn Văn Huy, Hà Phan Tiến Thành bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang truy tố về hành vi “Cướp tài sản” được quy định tại khoản 2, Điều 133 Bộ Luật Hình sự. Đối với những đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đang khẩn trương tiến hành các bước điều tra làm rõ để đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật.

C.A