07:10, 10/10/2011

Xung quanh việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép ở Phước Đồng (Nha Trang): “Tiền mất, tật mang”

Như báo Khánh Hòa đã thông tin, ngày 5 và 6-10, UBND TP. Nha Trang đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đối với 17 hộ dân thuộc tiểu khu 255, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.

Như báo Khánh Hòa đã thông tin, ngày 5 và 6-10, UBND TP. Nha Trang đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đối với 17 hộ dân thuộc tiểu khu 255, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. Nhiều hộ dân sau khi bị cưỡng chế đã tỏ ra “không phục”, vì cho rằng cơ quan chức năng đã không công bằng khi trong khu vực bị cưỡng chế vẫn có một số hộ có công trình xây dựng mà không bị tháo dỡ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các hộ bị cưỡng chế, phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn và từ nơi khác đến mua đất xây nhà. Ông Nguyễn Văn Ngọ (hộ khẩu thường trú phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) - một trong những hộ bị cưỡng chế cho biết, qua giới thiệu của bạn bè, cách đây 4 năm, ông dành dụm được 80 triệu đồng mua một lô đất có diện tích 200m2 ở thôn Phước Hạ (10x20m) để xây nhà. Lô đất ông Ngọ mua từ một chủ đất tên T. và chỉ có giấy viết tay. Hiện nay, gia đình ông Ngọ có 4 nhân khẩu. Theo ông Ngọ, các hộ dân đều chấp hành quyết định cưỡng chế của chính quyền. Tuy nhiên, trong khu vực bị cưỡng chế có một số hộ dân như nhà ông Võ Minh Hải, nhà bà Chi hay một số hộ khác lại không bị cưỡng chế. Vì thế, họ cho rằng, chính quyền địa phương đã không công bằng trong việc cưỡng chế này.

Nhiều hộ dân sau khi bị cưỡng chế phá dỡ nhà ở đã lâm vào cảnh trắng tay.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Phước Đồng khẳng định, những hộ dân nằm trong diện bị giải tỏa lần này đều nằm ở tiểu khu 580 (nay là tiểu khu 255) thuộc thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng. Các hộ trên đã vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp và vi phạm quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 15-5-2007 về kết quả quy hoạch 3 loại rừng, thuộc tiểu khu 255, tổng diện tích 834ha, trong đó có 374,33ha đất rừng sản xuất, 449,56ha đất dự phòng lâm nghiệp. Sở dĩ một số hộ dân không bị cưỡng chế tháo dỡ công trình theo quyết định của UBND TP. Nha Trang là nằm ngoài vùng quy hoạch. Ông Nguyễn Văn Hưởng lấy ví dụ, cùng chung một khu vực nhưng lô đất bên này đường thuộc vùng quy hoạch, còn phía bên kia đường lại không thuộc vùng quy hoạch. Theo ông Hưởng, căn cứ vào quyết định đã được phê duyệt, UBND TP. Nha Trang chỉ đạo UBND xã Phước Đồng kiểm tra, thống kê lại các hộ để xử lý sau.

Bên cạnh những thắc mắc nêu trên, các hộ dân bị giải tỏa đều có chung nguyện vọng: Sau khi giải tỏa, chính quyền địa phương cần xem xét cấp đất cho họ vì họ không còn nhà ở. “Chính quyền xã đã hứa hẹn với chúng tôi lên thôn Đắc Lộc ở 3 tháng, nhưng chính quyền địa phương chỉ nói mà không có giấy tờ” - một người dân có công trình xây dựng ở thôn Phước Hạ bị cưỡng chế cho biết. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trước khi tiến hành cưỡng chế, chính quyền địa phương đã tiến hành điều tra. Trong số 17 hộ thì 15 hộ có nhu cầu về nhà ở sau khi bị cưỡng chế. Trong thời gian các hộ đi tìm nơi ở, UBND TP. Nha Trang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương chuẩn bị về nhà ở tại thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái (TP. Nha Trang). Những công trình này đều có đầy đủ điện, nước, tuy nhiên chỉ có duy nhất hộ bà Bùi Đỗ Huỳnh Mai chuyển đến ở.

Rõ ràng, việc thi hành quyết định cưỡng chế của UBND TP. Nha Trang là cần thiết, nhằm lập lại trật tự xây dựng và quản lý đô thị ở xã Phước Đồng nói riêng và địa bàn TP. Nha Trang nói chung. Theo ghi nhận của chúng tôi, việc mua bán đất và xây cất công trình của các hộ dân trong vùng quy hoạch bị giải tỏa nêu trên diễn ra trong suốt một thời gian dài, thế nhưng đã không được ngăn chặn kịp thời từ chính quyền địa phương. Vì vậy, nhiều hộ dân sau khi bị mất nhà, mất đất đã lâm vào cảnh hết sức khó khăn, thậm chí trắng tay.

THÀNH LONG