Cách đây hơn một năm, tại chợ Cam Lộc, Cam Ranh đã xảy ra vụ xô xát và hủy hoại tài sản. Công an phường cũng như Công an thành phố đã nhiều lần xử lý, vậy nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm…
Cách đây hơn một năm, tại chợ Cam Lộc, Cam Ranh đã xảy ra vụ xô xát và hủy hoại tài sản. Công an phường cũng như Công an thành phố đã nhiều lần xử lý, vậy nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm…
Theo đơn trình bày của bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (trú phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh), khoảng 16 giờ ngày 30-7-2010, trong khi dọn dẹp sạp hàng tại chợ Cam Lộc, giữa bà và bà Võ Thị Hay đã xảy ra xô xát. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân buôn bán tại chợ, bà Hay dùng chai dầu ăn ném thẳng vào người bà Dung. Không thể chống đỡ được, bà Dung phải chạy ra khỏi sạp kêu cứu. Dù đã được Ban quản lý chợ can ngăn, bà Hay và người thân trong gia đình vẫn tiếp tục chửi bới và lao vào hành hung bà Dung. Không dừng lại ở đó, bà Hay còn gọi thêm 2 thanh niên khác đến ngay sạp hàng của bà Dung để đập phá và đòi hành hung con gái bà.
Sáng 31-7-2010, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, bà Dung tiếp tục mở sạp buôn bán bình thường. Nhưng khi bà vừa mở sạp thì lập tức, những người thân trong gia đình bà Hay và một số người lạ đến gây sự, đập phá tài sản trong sạp. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của Công an phường. Hậu quả của vụ xô xát làm bà Dung bị hư hại 33 cái áo, 9 cái quần và 7 bộ đồ khác. Tất cả số quần áo này đều là hàng mới đang bán ở chợ.
Sau đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu các bên làm bản tường trình, đồng thời lập biên bản tạm giữ tài sản, đồ vật liên quan. Tuy nhiên đã nhiều tháng trôi qua, với nhiều lần làm việc, Công an phường Cam Lộc cũng không thể giải quyết dứt điểm vụ việc. Bức xúc trước cách xử lý của Công an địa phương, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung tiếp tục làm đơn gửi đến Công an TP. Cam Ranh để được giải quyết. Tháng 3-2011, theo đơn khiếu nại, Công an TP. Cam Ranh có mời bà Dung lên để lấy lời khai và tiếp tục điều tra. Mặc dù vậy, đến nay đã gần 6 tháng nhưng vụ việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết đây là một vụ xô xát nhỏ, chỉ thiệt hại về tài sản. Việc xô xát bắt nguồn từ những hiềm khích trước đó giữa bà Võ Thị Hay và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung. Vốn bà Dung và bà Hay là 2 tiểu thương có sạp buôn bán ở cạnh nhau, trong quá trình buôn bán đã không ít lần cãi cọ để rồi dẫn đến sự việc trên. Sở dĩ vụ việc bị kéo dài là bởi 2 bên không thương lượng được việc đền bù cho số hàng hóa bị hư hại trong quá trình diễn ra xô xát. Theo như thông báo của Công an phường Cam Lộc, khi vụ việc xảy ra, Công an phường đã mời Hội đồng an ninh trật tự phường, Ban quản lý chợ và các bên liên quan lên để tiến hành hòa giải lần thứ nhất vào ngày 27-8-2010, lần 2 vào ngày 24-11-2010. Qua 2 lần hòa giải, các bên vẫn không nhất trí bồi thường thiệt hại cho nhau. Trong quá trình xảy ra xô xát, cả 2 bên đều có những hư hại về tài sản nhưng bà Dung bị hư hại nhiều hơn. Song, phía bà Hay cho rằng việc hư hại đó không phải do bà cố ý.
Trao đổi với chúng tôi xung quanh vụ việc này, Thượng tá Đậu Quang Tuyến - Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh cho biết: “Đây là vụ việc không phức tạp. Công an phường Cam Lộc đã nhiều lần tiến hành hòa giải nhưng không thành. Do nhận được đơn khiếu nại của cả 2 bên, Công an TP. Cam Ranh đã đề nghị Công an phường chuyển hồ sơ lên Công an thành phố giải quyết. Sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành giám định tài sản hư hại theo quy định của pháp luật. Tuy vụ việc nhỏ nhưng đã kéo dài qua nhiều tháng nên lãnh đạo Công an thành phố rất quan tâm và mong sớm giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, qua thụ lý hồ sơ, cơ quan điều tra nhận thấy chưa đủ căn cứ để xác định hành vi hủy hoại tài sản. Đây chính là điểm mấu chốt khiến vụ việc bị kéo dài. Hiện nay, vụ việc được giao cho Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của bà Hay”.
Có thể thấy, để có thể xác định được hành vi hủy hoại tài sản của bà Võ Thị Hay không hề đơn giản. Song, một vụ việc nhỏ mà cơ quan Công an ở 2 cấp để kéo dài hơn 1 năm khiến cho người dân cảm thấy bức xúc là đương nhiên. Thời gian tới, cơ quan điều tra cần sớm làm rõ vụ việc. Nếu có vướng mắc trong quá trình thụ lý, cơ quan chức năng nên có thông báo đến người bị hại để họ được biết và yên tâm chờ đợi.
LAM ĐIỀN




