
Thời gian qua, một số người dân địa phương có đơn tố cáo ông Phạm Duy Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Long (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học giả để đăng ký học đại học tại chức. Nhưng xác minh cho thấy, những nội dung tố cáo này hoàn toàn không đúng sự thật!
Thời gian qua, một số người dân địa phương có đơn tố cáo ông Phạm Duy Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Long (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (PTTH) giả để đăng ký học đại học tại chức. Nhưng xác minh cho thấy, những nội dung tố cáo này hoàn toàn không đúng sự thật!
Vừa qua, Tòa soạn Báo Khánh Hòa nhận được đơn phản ánh của một số người dân ở xã Vạn Long (Vạn Ninh) do ông Ngô Khắc Tuyến đứng tên, về việc ông Phạm Duy Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Long, sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH giả để đăng ký học đại học tại chức. Nội dung đơn cho rằng: Bằng tốt nghiệp PTTH số 11552 TNPTTH do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hải Hưng cấp năm 1983, đứng tên Phạm Duy Hùng là bằng giả vì không dán ảnh của người được cấp bằng. Ông Phạm Duy Hùng đã sử dụng bằng này để đăng ký học một lớp thuộc hệ đại học tại chức tại Trường Chính trị tỉnh, mục đích là nhằm “giữ ghế”!
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thời gian qua, tại xã Vạn Long cũng xuất hiện những tin đồn với nội dung tương tự. Ông Lê Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Long, cho biết: “Địa phương không nhận được đơn tố cáo, nhưng qua thông tin bên ngoài, chúng tôi đã làm việc với ông Phạm Duy Hùng và ông Hùng khẳng định bằng tốt nghiệp PTTH của ông đích thực do Sở GD-ĐT tỉnh Hải Hưng cấp. Chúng tôi nghi ngờ đơn tố cáo cũng như tin đồn chỉ là thủ đoạn do ai đó tạo ra nhằm “gây nhiễu” trước kỳ bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Chúng tôi đã đề nghị Trường Chính trị tỉnh xác minh tấm bằng này”. Theo ông Trần Kỳ Hải, nguyên Trưởng Công an xã Vạn Long: “Từ thông tin bên ngoài, Công an xã đã thu thập được đơn tố cáo với nội dung tương tự, nhưng qua xác minh thì ở địa phương không có người nào như người đứng tên trong đơn tố cáo” (ông Ngô Khắc Tuyến). Còn theo ông Phạm Duy Hùng, không riêng gì ông, các học sinh thi tốt nghiệp PTTH tại Hội đồng thi Hải Hưng năm 1983 đều được nhận bằng tốt nghiệp không có ảnh. Do vậy, ông rất bức xúc khi lấy đó làm lý do quy kết ông sử dụng bằng giả; đồng thời, ông cũng mong muốn nhà trường và cơ quan chức năng xác minh thực hư để khỏi ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.
![]() |
| Không có ảnh chưa phải là căn cứ xác đáng để nói tấm bằng này là giả |
Được biết, ông Phạm Duy Hùng hiện đang theo học lớp Đại học Quản lý kinh tế (hệ tại chức) do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức, niên khóa 2011 - 2014. Trước đó, giai đoạn năm 1999 - 2002, ông Hùng cũng đã theo học lớp Trung cấp Luật do Trường Đại học Luật Hà Nội liên kết với Trường Chính trị tỉnh mở tại Trường Chính trị tỉnh. Cả hai khóa học này, ông Hùng đều nộp tấm bằng tốt nghiệp PTTH nói trên để làm thủ tục tuyển sinh. Năm 2002, trước kỳ thi tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội đã kiểm tra rất gắt gao về bằng tốt nghiệp PTTH đối với các sinh viên lớp Trung cấp Luật học tại Trường Chính trị tỉnh. Qua đó, nhà trường phát hiện 5 trường hợp bằng PTTH không có trong hồ sơ gốc (không có ông Phạm Duy Hùng) và đã đình chỉ thi tốt nghiệp, buộc thôi học đối với 5 trường hợp này. Bà Trương Thị Thanh Hương - Trưởng phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh, cho biết: “Chúng tôi cũng nhận được đơn tố cáo việc ông Phạm Duy Hùng sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH giả. Sau khi nhận đơn, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo Phòng Đào tạo tiến hành xác minh. Sau khi xác minh, chúng tôi khẳng định, bằng tốt nghiệp PTTH của ông Phạm Duy Hùng là hoàn toàn hợp pháp”.
Việc tố cáo lãnh đạo chính quyền địa phương ở Vạn Ninh đã diễn ra phức tạp từ nhiều năm nay. Đáng nói là những nội dung tố cáo thường không chính xác và được nêu ra vào những thời điểm nhạy cảm. Điều này ảnh hưởng không tốt đến vấn đề quản lý nhà nước ở địa phương. Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ những thông tin tố cáo thiếu cơ sở nói trên để ổn định tình hình, đồng thời có hướng xử lý những người cố tình lạm dụng quyền khiếu nại tố cáo để làm phức tạp tình hình địa phương.
NAM ANH




