03:10, 24/10/2011

Hạn chế quyền yêu cầu chia di sản thừa kế

- Hỏi: Con trai tôi có vợ và 2 con. Năm 2009, con tôi qua đời vì bạo bệnh, không để lại di chúc. Con dâu tôi lại không lo lắng cho con cái, thường xuyên gửi con cho nhà nội. Tôi lo sợ con dâu sẽ bán nhà và lấy chồng khác thì tội cho mấy cháu. Tôi định đề nghị chia di sản của con trai tôi (1/2 tài sản của vợ chồng) để sau này lo cho mấy cháu có được không?

- Hỏi: Con trai tôi có vợ và 2 con. Năm 2009, con tôi qua đời vì bạo bệnh, không để lại di chúc. Con dâu tôi lại không lo lắng cho con cái, thường xuyên gửi con cho nhà nội. Tôi lo sợ con dâu sẽ bán nhà và lấy chồng khác thì tội cho mấy cháu. Tôi định đề nghị chia di sản của con trai tôi (1/2 tài sản của vợ chồng) để sau này lo cho mấy cháu có được không?

Nguyễn Thị Nga (Phước Long, Nha Trang)

- Trả lời: Theo quy định pháp luật, trong trường hợp con trai bà mất không có di chúc thì phần di sản được chia đều cho các đồng thừa kế hàng thứ nhất gồm cha mẹ, vợ và các con. Tuy nhiên, Luật Hôn nhân và Gia đình cũng có quy định hạn chế quyền yêu cầu chia di sản nếu như việc chia di sản làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của con dâu bà. Cụ thể là khiến con dâu bà không thể duy trì cuộc sống bình thường do không có chỗ ở, mất tư liệu sản xuất duy nhất để tạo thu nhập hoặc vì các lý do chính đáng khác.

Theo quy định, con dâu bà có quyền yêu cầu Tòa án tạm ngưng chia di sản trong thời hạn 3 năm. Trong trường hợp được Tòa án ra quyết định hoãn chia di sản mà con dâu bà thực hiện các giao dịch nhằm tẩu tán, phát tán hoặc làm hư hỏng, mất mát di sản, thì bà có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu và có quyền yêu cầu chia di sản và con dâu bà phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trường hợp con dâu bà kết hôn với người khác thì bà có quyền yêu cầu chia di sản ngay.

Luật gia MINH HƯƠNG