
Những năm qua, TP. Nha Trang luôn là địa bàn trọng điểm, phức tạp về hoạt động buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy.
Những năm qua, TP. Nha Trang luôn là địa bàn trọng điểm, phức tạp về hoạt động buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy (MT). Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, chỉ hơn 2 tháng qua, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về MT Công an TP. Nha Trang đã phá 9 vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng tội phạm liên quan đến các hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất MT.
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Đặng Hoài Nam - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về MT Công an TP. Nha Trang cho biết, hiện nay, loại hình buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất MT trên địa bàn thành phố diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp. Những năm trước, trên địa bàn thường hình thành các tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất MT tập trung, còn hiện nay, người nghiện MT thường tự đến các tỉnh khác, điển hình là TP. Hồ Chí Minh, để mua MT về sử dụng. Xuất phát từ giá trị siêu lợi nhuận do MT mang lại, hiện nay, một số đối tượng nghiện ở TP. Nha Trang đã mua MT về sử dụng cho bản thân, ngoài ra còn kết hợp phân lẻ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Điều này đã gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, phá án.
![]() |
| Tang vật phạm tội trong một vụ án về ma túy bị lực lượng Công an TP. Nha Trang thu giữ. |
Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo toàn diện của lãnh đạo Công an TP. Nha Trang, hơn 2 tháng qua (từ tháng 7-2011), các cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về MT Công an TP. Nha Trang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phá 9 vụ, bắt giữ 12 đối tượng hình sự liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất MT. Điển hình là vụ triệt phá tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất MT ở tổ 10 Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang) do 2 “nữ quái” trực tiếp điều hành. Theo Thiếu tá Đặng Hoài Nam, từ giữa tháng 6-2011, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về MT đã liên tục “ém quân” xuống địa bàn nhằm nắm rõ quy luật hoạt động phạm tội, cũng như đặc điểm nhận dạng của các đối tượng. Để đến được khu nhà trọ trên chỉ có một con đường. Sau khi xác định địa điểm trên có 2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Minh Hằng (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Lê Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tổ 4 Ngọc Hội, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) có những hoạt động mua bán MT trái phép, ngày 5-7, một mũi trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về MT đã nhanh chóng tiếp cận và kiểm tra một người nghiện tên Võ Minh Hoàng (sinh năm 1972, trú phường Phương Sài, TP. Nha Trang) khi y vừa từ khu nhà trọ trên chạy ra đường 23-10 (TP. Nha Trang). Qua kiểm tra phát hiện trên người Hoàng có 1 tép ma túy. Hoàng khai nhận vừa mua của Nguyễn Thị Minh Hằng với giá 100 nghìn đồng để sử dụng.
Căn cứ lời khai của Võ Minh Hoàng, cùng với các tài liệu thu thập được, cùng ngày, lực lượng CSĐT tội phạm về MT Công an TP. Nha Trang đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Minh Hằng và Lê Thị Ngọc Ánh. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ được 36 tép MT (heroin), 1,29 triệu đồng, 3 điện thoại di động và 1 xe máy. Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Minh Hằng khai nhận đã nhiều lần trực tiếp đưa tiền cho Lê Thị Ngọc Ánh đi TP. Hồ Chí Minh mua ma túy. Sau khi mua về, tại khu nhà trọ này, Hằng và Ánh phân lẻ MT và thay phiên nhau bán cho người nghiện, thu lợi bất chính. Nguyễn Thị Minh Hằng và Lê Thị Ngọc Ánh đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang khởi tố, bắt tạm giam.
Gần đây nhất, vào lúc 10 giờ 20 ngày 7-10, tại khu vực gần Quốc lộ 1A, thuộc thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương (TP. Nha Trang), một tổ tuần tra thuộc Đội CSĐT tội phạm về MT Công an TP. Nha Trang bắt quả tang Bùi Quang Châu (sinh năm 1984, trú thôn Như Xuân) đang bán 4 tép MT cho một người nghiện. Khám xét nơi ở của Châu, lực lượng Công an thu giữ 1 cục MT (trọng lượng 0,178g)…
Thiếu tá Đặng Hoài Nam cho biết, đấu tranh với tội phạm về MT luôn là cuộc chiến không khoan nhượng, một mất một còn. Tuy còn những khó khăn trước mắt, nhưng cán bộ, chiến sĩ trong Đội sẽ chiến đấu tới cùng để dần loại bỏ MT ra khỏi đời sống xã hội.
THÀNH LONG



