
Những bản án về ma túy rất nghiêm khắc nhưng nhiều kẻ vẫn lao vào như những con thiêu thân, để rồi phải trả những cái giá đắt…
Những bản án về ma túy rất nghiêm khắc nhưng nhiều kẻ vẫn lao vào như những con thiêu thân, để rồi phải trả những cái giá đắt…
Lúc 7 giờ 45 ngày 13-5-2011, tại tổ 6 Phú Vinh (xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang), tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Phúc Hậu đang bán 1 tép ma túy có trọng lượng 0,021 gam cho Nguyễn Văn Lai. 10 giờ 30 cùng ngày, cơ quan CSĐT khám xét nơi ở của Nguyễn Phúc Hậu thu giữ 2,3 triệu đồng và 6 điện thoại di động. Qua đấu tranh “nóng”, Hậu khai mua ma túy của một thanh niên ở Ninh Hòa và khoảng 10 giờ hôm ấy, người này sẽ mang ma túy đến “giao dịch” với Hậu tại ngã ba Hòn Dung (Vĩnh Ngọc, Nha Trang).
11 giờ 40 ngày 13-5-2011, tại khu vực ngã ba Hòn Dung, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng như Hậu mô tả nên đã kiểm tra và xác định thanh niên này là T.N.A.D. Lực lượng Công an thu được ở cạnh nơi D. ngồi 1 bao thuốc lá hiệu Cotab, bên trong có 1 bịch nilon hàn kín đựng 61 đoạn ống nhựa hàn kín 2 đầu, chứa cả thảy 1,252 gam ma túy. Số ma túy này, D. khai mang bán cho Hậu. 16 giờ 20 cùng ngày, cơ quan CSĐT khám xét nơi ở của T.N.A.D. tại thôn Xuân Hòa (Ninh Phụng, Ninh Hòa), thu giữ 2 cục ma túy dạng bột nén có trọng lượng 1,875 gam, 5 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ để phân nhỏ heroin.
Kết quả điều tra đã xác định T.N.A.D sống cùng vợ là L.T.N.A tại Ninh Phụng. Đầu năm nay, A. tái nghiện, cần đến 5 - 10 tép ma túy mỗi ngày để thỏa mãn cơn nghiện nặng của mình. Khi kinh tế gia đình kiệt quệ vì ma túy, D. bàn với vợ vào TP. Hồ Chí Minh “kiếm hàng” để vừa kiếm lời vừa có ma túy sử dụng. Sau đó, hai vợ chồng vào Nha Trang gặp Nguyễn Phúc Hậu thỏa thuận: Mỗi lần giao dịch, D. sẽ bán cho Hậu từ 10 đến 30 tép với giá 50.000 đồng/tép. Hết “hàng”, Hậu sẽ điện thoại cho D. giao hàng lần sau sẽ lấy tiền lần trước.
![]() |
| Nguyễn Minh Thiên, Trần Xuân Thịnh, Nguyễn Phúc Hậu, Trần công Đức tại Tòa |
Tìm được “đầu ra”, hai vợ chồng D. gom 2 triệu đồng giao cho A. đi mua “hàng”. A. mua của một người xe thồ tại khu vực Bến xe miền Đông (TP. Hồ Chí Minh) 5 phân heroin đem về Ninh Hòa cùng chồng phân thành 80 tép. D. và A. đã giao cho Hậu 2 lần tổng cộng 50 tép, thu 2,5 triệu đồng. Số còn lại A. sử dụng hết. Hết “hàng”, A. rủ chồng cùng vào Bến xe miền Đông chuyến nữa cho biết “đường đi nước bước” rồi mua của một người xe thồ (không xác định được nhân thân) 5 phân heroin mang về Ninh Hòa phân thành 80 tép, sau đó cũng bán cho Hậu như lần trước. Lần thứ 3, một mình D. vào TP. Hồ Chí Minh mua heroin về phân được 120 tép, bán cho Hậu 3 lần tổng cộng 90 tép. Ngày 11-5-2011, D. lại vào TP. Hồ Chí Minh mua 1 chỉ heroin giá 3,6 triệu đồng mang về phân 1 cục được 61 tép, cục còn lại chưa phân, sau đó đã bị thu giữ tại nhà. Lần này, khi D. mang 61 tép ma túy vào cho Hậu thì bị bắt.
Nguyễn Phúc Hậu mang số heroin mua của vợ chồng D. bán cho nhiều người nghiện, trong đó có Trần Công Đức. Do cùng xóm nên biết Hậu có “mối hàng”, Đức cùng Hậu bán heroin cho nhiều người khác để kiếm ma túy sử dụng. Đức thường ngồi tại một quán cà phê đợi người nghiện đến mua rồi thỏa thuận với họ phải cho heroin sử dụng, sau đó nhận tiền giao về cho Hậu và nhận ma túy từ Hậu giao lại cho người mua. Đức cũng lấy hàng từ Hậu giá 70.000 - 80.000 đồng/tép rồi bán cho người nghiện; cứ bán được 5 tép, Đức được Hậu cho 1 tép.
Cả Nguyễn Phúc Hậu, Trần Công Đức, vợ chồng T.N.A.D và L.T.N.A đều bị khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tuy nhiên, chỉ Nguyễn Phúc Hậu, Trần Công Đức bị xét xử còn vợ chồng D. và A. đã được tạm đình chỉ điều tra vì đang mắc các bệnh cơ hội do nhiễm HIV chuyển sang AIDS giai đoạn 4.
Ngày 22-9, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã xử phạt Nguyễn Phúc Hậu (sinh năm 1979, trú tổ 6, Phú Vinh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang) 8 năm tù; Trần Công Đức 7 năm tù; phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng.
Cùng ngày, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã xử phạt Nguyễn Minh Thiên (sinh năm 1984, trú số 5 Đồng Nai, Nha Trang) 9 năm tù và Trần Xuân Thịnh (sinh năm 1983, trú D42 chung cư Ngô Gia Tự, Nha Trang) 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Được biết, ngày 22-2-2011, Nguyễn Minh Thiên và Trần Xuân Thịnh đang ở nhà của Thiên tại Diên Khánh thì nhận được điện thoại của Hằng Phát Sang hỏi mua ma túy để sử dụng. Thiên và Thịnh hẹn Sang tại khách sạn (Bến Chợ, Xương Huân, Nha Trang). Trên đường đi, Thịnh đưa cho Thiên giữ một hộp thuốc lá bên trong có 3 bịch ma túy đá (Methamphetamin). Khi đến chợ Đầm, Thiên bảo Thịnh đứng đợi còn mình lấy xe máy đến khách sạn gặp Sang. Tại khách sạn, Thiên đưa cho Sang 2 bịch ma túy có trọng lượng 0,156 gam, Sang trả cho Thiên 1,2 triệu đồng. Lúc này, hành vi của bọn chúng bị lực lượng Công an tỉnh bắt quả tang. Công an còn thu giữ trong túi quần của Thiên một bịch ma túy có trọng lượng 0,084 gam. Ngoài lần bị bắt quả tang, Nguyễn Minh Thiên và Trần Xuân Thịnh còn nhiều lần bán ma túy cho những người nghiện ma túy kiếm lời.
NAM DU


