
Từ đầu năm đến nay, Công an các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh (Khánh Hòa) đã phát hiện và xử lý 11 vụ trồng cần sa ngay trong vườn nhà của các hộ dân. Khi bị cơ quan Công an phát hiện, một số đối tượng đã quanh co chối tội bằng cách khai rằng trồng cần sa cho gà, heo ăn…
Từ đầu năm đến nay, Công an các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh (Khánh Hòa) đã phát hiện và xử lý 11 vụ trồng cần sa ngay trong vườn nhà của các hộ dân. Khi bị cơ quan Công an (CQCA) phát hiện, một số đối tượng đã quanh co chối tội bằng cách khai rằng trồng cần sa cho gà, heo ăn…
Theo báo cáo của Công an tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, công tác phòng, chống ma túy tuy đã đạt được một số kết quả, nhưng tình hình tội phạm ma túy và người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có các vụ trồng, buôn bán trái phép cần sa. Ngoài các vụ trồng cần sa đã bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật, CQCA còn khởi tố một số vụ buôn bán trái phép cần sa ở huyện Vạn Ninh và Diên Khánh. Tại huyện Vạn Ninh, từ đầu năm đến nay, tình hình trồng cần sa có chiều hướng gia tăng so với năm 2010. Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2010, trên địa bàn huyện Vạn Ninh chỉ có 4 vụ trồng cần sa bị phát hiện, nhưng từ đầu năm 2011 đến nay, tại huyện này, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 7 vụ trồng cần sa, 1 vụ mua bán sử dụng cần sa. Công an huyện Vạn Ninh đã thu giữ 29,5kg cần sa tươi và 552,18gam cần sa khô.
Lượng cần sa tươi thu được chủ yếu trồng trong vườn nhà, trong chậu kiểng, trồng xen với các loai cây trồng khác để che giấu. Điển hình là vụ ngày 25-7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Vạn Ninh phát hiện tại nhà bà Thái Thị Lý (sinh năm 1938, trú thị trấn Vạn Giã) trồng 6 cây cần sa, nặng 9,5kg. Theo tường trình của bà Lý, số cây cần sa này do cháu nội của bà là Nguyễn Tấn Hào (sinh năm 1990) trồng để sử dụng.
![]() |
| Cây cần sa con được đối tượng Phan Hoàng Thạch trồng trong thùng xốp ngay trong vườn nhà (Ảnh trái) và Công an huyện Diên Khánh thu giữ hạt và lá cần sa khô tại nhà đối tượng Phan Hoàng Thạch. |
Còn tại huyện Diên Khánh, CQCA đã bắt quả tang những đối tượng chuyên trồng cần sa để bán cho các đối tượng nghiện. Ngày 4-1, đối tượng Phan Hoàng Thạch (sinh năm 1990, trú thôn Thanh Minh 1, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh) đã bị bắt quả tang đang bán trái phép cần sa cho một người nghiện với giá 100.000 đồng/gói. Khám xét nơi ở của Thạch, cơ quan chức năng thu giữ nhiều túi (gồm lá, cành, nụ) đã được Thạch phơi khô, đóng gói để đem bán. Khám xét khẩn cấp tại nhà của Thạch, Công an huyện Diên Khánh còn thu giữ một túi hạt cây cần sa có trọng lượng 16gam và một thùng xốp có 44 cây cần sa cao 50cm. Thạch khai nhận đã trồng cây cần sa được gần 3 tháng với mục đích bán cho con nghiện. Ngoài ra, ngày 16-5, Công an xã Diên Sơn (huyện Diên Khánh) còn phát hiện tại khu vực phía sau nhà bà Nguyễn Thị Sa (sinh năm 1950, trú xã Diên Sơn) có 6 chậu cây cần sa. Trong đó có 2 cây cao 1,1m, 3 cây cao 0,2m và 2 cây cao 1,3m, tổng trọng lượng 1,4kg…
Theo một điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Diên Khánh, có những đối tượng khi bị bắt đã khai là trồng cần sa vì mục đích phục vụ chăn nuôi, cho gà, heo ăn. Đó là trường hợp bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1984, trú thôn Phú Ân Nam 3, xã Diên An, huyện Diên Khánh). Giải thích với CQCA, bà Hoa biện minh rằng, 4 cây cần sa do con trai bà trồng trong chậu cảnh là để “thúc” cho gà mau lớn vì gà ăn lá cần sa sẽ ngủ, nhanh mập (?).
Theo Công an huyện Diên Khánh, không thể có chuyện trồng cây cần sa chỉ để cho gà hay heo ăn. Qua công tác nắm tình hình, một số người dân vẫn lén lút trồng cần sa để sử dụng vào mục đích nào đó, tuy nhiên, việc kiểm soát tình hình khá khó khăn do nhiều người dân chưa biết cây cần sa như thế nào để phát hiện và tố cáo. Vì thế, chỉ khi họ bị bắt quả tang mua bán trái phép cần sa, CQCA mới có thể khởi tố, còn nếu họ trồng để sử dụng, cho gia súc, gia cầm ăn thì chỉ bị xử lý hành chính. Với mức xử phạt hiện nay tuy đã tăng cao hơn gấp đôi so với quy định cũ nhưng vẫn còn nhẹ (từ 2 - 5 triệu đồng), chưa đủ răn đe các đối tượng vi phạm nên tình hình trồng trái phép cần sa từ đầu năm 2011 đến nay đang có chiều hướng gia tăng.
THÀNH LONG



