05:09, 21/09/2011

Lợi dụng kinh doanh nhạy cảm để phạm tội

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, trên địa bàn TP. Nha Trang tình hình tội phạm diễn biến phức tạp và tăng đột biến.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, trên địa bàn TP. Nha Trang tình hình tội phạm diễn biến phức tạp và tăng đột biến. Trong đó, loại hình tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản tăng nhiều nhất; đáng chú ý, không ít cơ sở lợi dụng kinh doanh cắt tóc, massage thư giãn trá hình để trộm cắp tài sản. Nạn nhân của những vụ trộm cắp, cướp giật này không ai khác chính là các “quý ông”, khách du lịch.

Để thực hiện được hành vi phạm tội của mình, một số chủ kinh doanh đã “móc ngoặc” với người chạy xe ôm, xe thồ để đưa khách đến và ăn “hoa hồng”. Điển hình là 2 vụ án lợi dụng kinh doanh cắt tóc, massage trá hình để trộm cắp ở đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP. Nha Trang; chủ tiệm là Nguyễn Văn Nhân (sinh 1959, trú huyện Diên Khánh) và Hồ Xuân Đạt (sinh 1991, trú phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang).

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, vừa qua, 2 anh Đinh Công Đ. và Bùi Thanh Q. - du khách đến từ tỉnh Bình Phước, nghỉ ở một khách sạn trên đường Trần Phú (TP. Nha Trang). Trong lúc hai du khách đang bách bộ trên đường Trần Phú, thì một người đàn ông chạy xe thồ (không xác định được danh tính) đến mời đi massage thư giãn. Sau khi hỏi giá, anh Đ. và anh Q. đồng ý và được người xe thồ chở đến một tiệm masage ở đường Lê Hồng Phong (phường Phước Long). Đến nơi, 2 anh được chủ quán tên Nhân gọi 2 nhân viên massage của tiệm đưa vào phòng trong để massage thư giãn. Trong lúc 2 vị khách đang “mơ màng”, chủ quán lẻn vào phòng massage, móc túi quần và ví tiền của 2 anh đang treo trên móc, sau đó ra nhà vệ sinh lục ví anh Đ. lấy 500.000 đồng và lục bóp anh Q. lấy 800.000 đồng, 100 USD, rồi bỏ 2 chiếc ví vào lại túi quần của khách. Sau khi massage xong, anh Đ. và anh Q. biết mình bị mất tài sản nên đã gửi đơn đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tố cáo hành vi “trộm cắp tài sản” của chủ quán massage này.

Khi vụ án đang được điều tra, thì chỉ một thời gian ngắn sau đó, vẫn tại quán massage do Nhân làm chủ, có một chiếc xe thồ chở anh Trần Xuân K. (khách du lịch) đến gặp Nguyễn Văn Nhân và yêu cầu được massage thư giãn. Nhân đồng ý và thu của anh K. 200.000 đồng, rồi gọi điện thoại cho Hồ Xuân Đạt chạy về. Sau đó, Đạt điều 1 nhân viên massage đưa anh K. vào phòng massage ở phía sau quán. Vẫn bằng thủ đoạn trước, trong lúc anh K. được cô nhân viên massage, thì Nhân lẻn vào phòng, móc ví để trong túi quần của anh K. đang treo trên móc rồi ra nhà vệ sinh gặp Đạt. Tại đây, Nhân lục ví của anh K. lấy 6 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và chia 200.000 đồng (tiền thu của anh K.) cho Đạt. Sau đó, Nhân đem ví bỏ lại vào túi quần của anh K. thì bị tổ tuần tra của lực lượng Công an phát hiện bắt giữ và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “Trộm cắp tài sản”…

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ điều tra Công an tỉnh cho biết, để tấn công, kiềm chế các loại tội phạm, ngoài các biện pháp cụ thể đã và đang được triển khai, thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh, Công an các địa phương sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động tuần tra vũ trang tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào những thời điểm mà các đối tượng thường lợi dụng để hoạt động, nhất là ban đêm. Bên cạnh đó, lực lượng Công an sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhạy cảm như: nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường, nhà nghỉ, các điểm kinh doanh massage thư giãn, karaoke… để xác định trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết xử lý các vi phạm nhằm giảm bớt các điều kiện ẩn nấp hay lợi dụng hoạt động dịch vụ, du lịch để phạm tội và làm trong sạch địa bàn.

THÀNH LONG