
Một vụ cố ý gây thương tích bắt nguồn từ việc đòi nợ 130 ngàn đồng, nhưng kẻ phải ra vành móng ngựa lại không phải chủ số tiền nợ. Trong hồ sơ cũng như khi ra Tòa, bị cáo, người bị hại, nhân chứng mỗi người khai một nẻo, mâu thuẫn với nhau.
Một vụ cố ý gây thương tích bắt nguồn từ việc đòi nợ 130 ngàn đồng, nhưng kẻ phải ra vành móng ngựa lại không phải chủ số tiền nợ. Trong hồ sơ cũng như khi ra Tòa, bị cáo (BC), người bị hại, nhân chứng mỗi người khai một nẻo, mâu thuẫn với nhau. Vì vậy, Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh đã trả hồ sơ vụ án Huỳnh Ngọc Khôi (sinh năm 1982, trú tổ dân phố Lợi Hưng, phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh) bị xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” cho Viện Kiểm sát cùng cấp để điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP. Cam Ranh, khoảng 17 giờ ngày 23-12-2010, Huỳnh Ngọc Khôi, Phan Hoài Tâm đang nhậu ở quán thì gặp 3 anh em Phan Thanh Tường, Phan Thành Thuật, Phan Ngọc Khang. Thấy Tường, Tâm đòi tiền (Tường nợ Tâm 130 ngàn đồng - PV) nên giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Tường nói sáng mai sẽ trả tiền. Sau đó, Khôi và Tâm mua bia về nhà Võ Văn Chương ở tổ Lợi Thủy, phường Cam Lợi uống. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Khôi đến nhà Nguyễn Thị Thôi ở tổ Lợi Thủy để lấy thức ăn. Tại đây, Khôi gặp Nguyễn Thị Kim Anh, Kim Anh nhờ Khôi chở Nguyễn Bá Sanh về nhà. Lúc này, Phan Thành Thuật đến dùng vật cứng đánh vào đầu Khôi. Khôi liền bỏ chạy một đoạn thì nhặt được một đoạn gỗ vuông dài khoảng 80cm rồi quay lại. Thấy Tường và Thuật, Khôi chạy đến dùng cây đánh vào đầu Thuật, Thuật bỏ chạy, Khôi tiếp tục dùng cây đánh vào đầu Tường gây thương tích rồi bỏ đi. Anh em Tường, Thuật được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Cam Ranh. Ngày 30-1-2011, Trung tâm Pháp y tỉnh kết luận tỷ lệ thương tật vĩnh viễn của Phan Thanh Tường là 5%, Phan Thành Thuật là 8%.
![]() |
| Bị cáo Huỳnh Ngọc Khôi tại Tòa. |
Trước đó, trong đơn yêu cầu khởi tố vụ án gửi các cơ quan chức năng, người bị hại Phan Thành Thuật đã tố cáo Nguyễn Công An (trú Lợi Thủy, Cam Lợi, Cam Ranh), Huỳnh Ngọc Khôi cùng một số thanh niên dùng mã tấu xông vào nhà Thuật chém người và đập phá tài sản. Lá đơn này có nội dung rất khác cáo trạng. Theo đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 23-12-2010, Thuật và gia đình đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa, em ruột Thuật là Phan Ngọc Khang mở cửa thì bị nhóm thanh niên cầm mã tấu và dao lao vào chém, Khang liền bỏ chạy lên lầu. 2 anh em Thuật và Tường đang ngủ tỉnh dậy thì thấy Nguyễn Công An tay cầm mã tấu xông vào chém. Khi Thuật, Tường nằm bất tỉnh, cả nhóm chạy lên gác kiếm Khang không được nên đập phá bàn thờ. Em gái Thuật là chị Phan Thị Thu Hà chạy ngõ sau đến báo Công an phường. Sau đó, 2 anh em được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cáo trạng của VKSND TP. Cam Ranh kết luận không đủ cơ sở xác định Nguyễn Công An cùng Huỳnh Ngọc Sơn (tổ dân phố Tây Sơn, Ba Ngòi, Cam Ranh) và Phan Hoài Tâm (Lợi Thủy, Cam Lợi, Cam Ranh) là đồng phạm với Huỳnh Ngọc Khôi nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Tại Tòa, cả ba được triệu tập với tư cách nhân chứng.
Tại Tòa, người bị hại Phan Thành Thuật và Phan Thanh Tường khai những vết thương trên cơ thể của họ do Nguyễn Công An và Huỳnh Ngọc Khôi chém. Tuy nhiên, Nguyễn Công An được Tòa triệu tập với tư cách nhân chứng, khai mình không đến nhà bị hại và cho rằng mình bị dựng chuyện đổ vấy. Đáng chú ý, BC Khôi khai dùng cây gỗ dài vuông có cạnh đánh vào vùng đầu Tường và Thuật mỗi người một cái nhưng những vết thương gây ra cho các bị hại lại sắc gọn. Giấy chứng thương của Trung tâm Y tế Cam Ranh xác nhận tình trạng thương tích của Phan Thanh Tường nhập viện 21 giờ ngày 23-12-2010: Trán có vết thương dài 4cm sắc gọn, 1/3 mảng vai trái có vết thương xước da 4cm, vai trái có vết thương xước da 6x0,5cm. Giấy chứng thương của Trung tâm Y tế Cam Ranh xác nhận tình trạng của Phan Thành Thuật nhập viện lúc 21 giờ 35 ngày 23-12-2010: Đỉnh đầu rách da 4cm, chân mày phải rách da 1cm, cẳng tay trái rách da 1cm. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho rằng, những vết thương sắc gọn trên cơ thể bị hại không phù hợp với hung khí vật tày. Từ đó, nghi vấn liệu cây gỗ có thực sự là hung khí gây thương tích cho bị hại?
Về địa điểm xảy ra đánh nhau, BC Khôi khai đánh Tường và Thuật ở hẻm trước nhà bà Cầu, cách nhà bị hại khoảng 10m. Trong khi đó, các bị hại khai bị chém ở nhà. Trong cáo trạng của VKSND TP. Cam Ranh không xác định vụ việc xảy ra tại nhà bị hại nhưng có định giá tài sản bị vỡ của gia đình họ hơn 1 triệu đồng.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP. Cam Ranh vẫn giữ quan điểm truy tố, đề nghị mức hình phạt đối với BC Huỳnh Ngọc Khôi từ 6 đến 9 tháng tù. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định lời khai của BC, người bị hại và nhân chứng tại phiên tòa cũng như trong hồ sơ hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Việc BC Khôi khai gây thương tích cho Phan Thành Thuật, Phan Thanh Tường tại đường hẻm ngay trước nhà bà Cầu nhưng cơ quan điều tra chưa chứng minh làm rõ nên đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa yêu cầu thu thập lời khai của bà Cầu, xác định địa điểm BC Khôi gây thương tích cho anh em Tường, Thuật và làm rõ các vết thương của họ do vật gì gây nên.
Trước phiên tòa này, Tòa đã một lần hoãn phiên tòa vì các nhân chứng quan trọng: Nguyễn Công An, Huỳnh Ngọc Sơn và Phan Hoài Tâm vắng mặt.
N.D



