06:09, 14/09/2011

Phá chuyên án 711C

Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa khép lại chuyên án 711C với kết quả bắt giữ 4 tên tội phạm chuyên nghiệp chuyên thực hiện các phi vụ “ăn bay” trên các tuyến Quốc lộ 1A, 26A và các tuyến đường nội thị.

Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa khép lại chuyên án 711C với kết quả bắt giữ 4 tên tội phạm chuyên nghiệp chuyên thực hiện các phi vụ “ăn bay” trên các tuyến Quốc lộ (QL) 1A, 26A và các tuyến đường nội thị.

Trong tháng 7-2011, trên địa bàn nhiều xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa, đặc biệt là các phường Ninh Hiệp, Ninh Giang, Ninh Hà, các xã Ninh Sim, Ninh Xuân cùng các xã trên tuyến QL26A, 1A liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Phụ nữ mang theo đồ trang sức (dây chuyền vàng) luôn là đích ngắm của bọn tội phạm.

Trước tình hình trên, Ban lãnh đạo Công an thị xã Ninh Hòa đã quyết định xác lập chuyên án 711C, do Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Công an thị xã làm Trưởng Ban chuyên án để đấu tranh. Tham gia chuyên án còn có hàng chục cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) thuộc các đội: Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội, CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp cùng Công an các xã, phường.

. Cướp đường liều lĩnh

Các đối tượng: Đinh Thái Phương, Nguyễn Ngọc Trang và Nguyễn Thành Thịnh......

Trước cơ quan điều tra Công an thị xã Ninh Hòa, nhiều nạn nhân đã cung cấp một thông tin cũng là mắt xích quan trọng để các CB-CS trong Ban chuyên án tập trung điều tra tung tích của những tên tội phạm. Họ cho rằng, có 2 đối tượng thường đi xe máy, kiểu dáng Nouvo màu trắng là thủ phạm của các vụ cướp đường táo tợn. Khoảng gần 7 giờ sáng 27-7, trên tuyến QL1A, đoạn thuộc thôn Ninh Ích, xã Ninh An, xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Theo tường trình của bà Phạm Thị Sim (trú xã Ninh An), vào thời điểm trên, bà đang đi bộ trên QL1A thì đột nhiên xuất hiện 2 đối tượng đi trên chiếc xe máy Nouvo màu trắng ép sát, tên ngồi sau nhoài người định giật sợi dây chuyền bà Sim đang đeo trên cổ. Tuy nhiên, tên cướp chỉ túm được cổ áo của nạn nhân và kéo bà Sim đi một đoạn rồi mới chịu thả ra khiến bà Sim bị thương. Tại cơ quan điều tra, bà Trần Thị Mỹ (trú xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) trình báo, sáng cùng ngày, khi bà đang đi bộ trên QL1A, đoạn gần chợ Lạc An, xã Ninh Thọ thì bị 2 tên cướp đi trên chiếc xe Nouvo màu trắng giật sợi dây chuyền vàng rồi chạy về hướng huyện Vạn Ninh…

. Phá án

Trước tình hình trên, Ban chuyên án cùng Công an địa phương liên tục được bố trí mật phục trên các tuyến QL, đặc biệt là QL26A, các giao lộ có đèn xanh, đèn đỏ… Bên cạnh đó, một mũi trinh sát phối hợp với Công an các xã, phường rà soát kỹ từng khách sạn, nhà nghỉ trên toàn địa bàn thị xã nhằm lần ra tung tích bọn tội phạm.

.......cùng các phương tiện gây án.

Sau quá trình xác minh, điều tra, đến ngày 10-8, Ban chuyên án 711C đã xác minh được một đối tượng có nhiều đặc điểm nhận dạng trùng khớp với mô tả của người bị hại. Theo đó, Võ Khắc Minh (sinh năm 1979), đăng ký hộ khẩu thường trú ở thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, sau khi vào TP. Hồ Chí Minh “làm ăn” đã nghiện ma túy nặng, hiện ngụ ở 20/2, khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Võ Khắc Minh kết thân với đối tượng Đinh Thái Phương (sinh năm 1981), đăng ký thường trú ở 48/7 Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; chỗ ở 72/2/9 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, cũng nghiện ma túy nặng. Đây là những đối tượng nghi vấn số 1. Quá trình điều tra cho thấy, nhiều lần Minh về thăm quê đều kéo theo Phương đi cùng. Đối chiếu với các vụ cướp giật tài sản, Ban chuyên án nhận định, trên tuyến QL26A và 1A, 2 đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản (dây chuyền vàng) của phụ nữ. Sau khi cướp được tài sản, những tên cướp này lại “biến mất” khỏi địa bàn thị xã trong một thời gian nên đã gây không ít khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ của CB-CS trong Ban chuyên án 711C, tung tích của những tên tội phạm ngày càng lộ rõ. Sau khi được Công an TP. Hồ Chí Minh cung cấp thông tin, ngày 11-8, Ban chuyên án quyết định lên đường vào TP. Hồ Chí Minh để bắt giữ những tên tội phạm về quy án. Tuy nhiên, ngay sau khi vào TP. Hồ Chí Minh, Ban chuyên án nhận được thông tin từ Công an huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương: 2 đối tượng Võ Khắc Minh và Đinh Thái Phương đã bị bắt giữ trong một vụ “Vận chuyển trái phép chất ma túy” ở Bình Dương. Đối mặt với các CB-CS trong Ban chuyên án, các đối tượng Võ Khắc Minh và Đinh Thái Phương khai nhận chúng đã gây ra gần chục vụ cướp tài sản trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Ngoài ra, chúng còn thực hiện một vụ trộm cắp tài sản là chiếc xe máy biển số 79H1-00818 của bà Trương Thị Thanh Thúy (trú thôn Thanh Châu, xã Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa). Sau khi trộm được xe, bọn chúng chạy về TP. Hồ Chí Minh cầm thế tại tiệm cầm đồ ở số 21 đường Nguyễn Anh Thủ, quận 12, TP. Hồ Chí Minh được 11 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, ngày 28-8, Công an thị xã Ninh Hòa tiếp tục triệt phá một nhóm chuyên cướp giật tài sản gồm 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Trang (tên thường gọi Rầu, sinh năm 1993, trú thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa) và Nguyễn Thành Thịnh (tên thường gọi Tí Lối, sinh năm 1992, trú thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa). Đấu tranh với nhóm tội phạm này, bước đầu Trang và Thịnh khai nhận chúng đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Ninh Hòa.

Như vậy, chuyên án 711C đã kết thúc thắng lợi. Ngoài 4 tên tội phạm bị bắt giữ trong 2 nhóm tội phạm riêng lẻ, Ban chuyên án còn thu hồi 3 xe máy cùng các phương tiện gây án của các tên tội phạm.

THÀNH LONG