12:09, 03/09/2011

Có trả lại xe hết thời hạn bị tạm giữ hành chính?

- Hỏi: Năm ngoái, con tôi lấy xe máy của gia đình đi chơi, sau đó bị Cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện vì vi phạm Luật Giao thông. Sau đó, vì sợ gia đình la mắng nên con tôi bỏ nhà đi vào TP. Hồ Chí Minh làm thuê. Mới đây, con tôi về mới biết xe bị Cảnh sát giao thông tạm giữ. Tôi lên hỏi nhưng người ta nói đã xử lý tang vật và không trả lại nữa, như vậy có đúng?

- Hỏi: Năm ngoái, con tôi lấy xe máy của gia đình đi chơi, sau đó bị Cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện vì vi phạm Luật Giao thông. Sau đó, vì sợ gia đình la mắng nên con tôi bỏ nhà đi vào TP. Hồ Chí Minh làm thuê. Mới đây, con tôi về mới biết xe bị Cảnh sát giao thông tạm giữ. Tôi lên hỏi nhưng người ta nói đã xử lý tang vật và không trả lại nữa, như vậy có đúng?

Nguyễn Văn Hà (Vạn Ninh, Khánh Hòa)

- Trả lời: Theo quy định tại Nghị định 22/CP ngày 24-2-2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/CP ngày 24-7-2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính thì tang vật, phương tiện đã hết thời hạn tạm giữ được xử lý như sau:

Tang vật, phương tiện đã hết thời hạn tạm giữ mà không biết rõ chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp hoặc những người này không đến nhận lại tang vật, phương tiện đó thì người có thẩm quyền tịch thu phải thông báo ít nhất 2 lần liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc địa phương nơi tạm giữ tang vật, phương tiện, và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tịch thu. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai mà không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp hoặc những người này không đến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện đó theo quy định pháp luật. Như vậy, nếu cơ quan tạm giữ phương tiện đã thực hiện các quy định trên trước khi tịch thu và xử lý phương tiện là đúng quy định.

Luật gia MINH HƯƠNG