
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đông (sinh năm - SN - 1985, trú tổ dân phố - TDP - số 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) và Hồ Văn Tùng (SN 1985, trú TDP 6, thị trấn Diên Khánh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đông (sinh năm - SN - 1985, trú tổ dân phố - TDP - số 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) và Hồ Văn Tùng (SN 1985, trú TDP 6, thị trấn Diên Khánh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an huyện Diên Khánh, khoảng 20 giờ ngày 23-8, Nguyễn Xuân Đông, Hồ Văn Tùng cùng Hàng Phú Lộc (SN 1986, trú TDP số 1, thị trấn Diên Khánh) đi trên 2 xe máy đến một quán nhậu ở xã Diên An, huyện Diên Khánh để ăn nhậu. Đến 22 giờ cùng ngày, cả 3 quay lại thị trấn Diên Khánh để uống cà phê. Tại đây, cả nhóm gặp hai người bạn khác là Nguyễn Văn Khánh (tên thường gọi Tí Anh, SN 1991) và Trần Quốc Tuấn (tên thường gọi Niễn, SN 1991), cả hai cùng trú TDP số 2, thị trấn Diên Khánh. Đến 0 giờ 40 ngày hôm sau, cả nhóm tiếp tục rủ nhau đi ăn đêm. Sau đó, Nguyễn Văn Đông điều khiển xe máy kiểu dáng Attila, màu sơn đỏ, biển số 79L4-2010 chở theo Khánh và Lộc (trong đó Đông không đội mũ bảo hiểm), còn Tuấn điều khiển xe máy kiểu dáng Max, màu sơn trắng, biển số 79H3-7094 chở Tùng. Khi cả nhóm vừa chạy xe đến cung đường Lý Tự Trọng (thị trấn Diên Khánh) tiếp giáp với Quốc lộ 1A, xe của Nguyễn Xuân Đông gặp tổ tuần tra của Công an thị trấn Diên Khánh gồm: Thượng sĩ Võ Mai Thảo và Thượng sĩ Đặng Văn Thanh mặc sắc phục đi tuần tra. Phát hiện xe của Đông vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tổ tuần tra yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe để kiểm tra. Đông dừng xe lại để cho Khánh và Lộc bước xuống; và trong lúc Thượng sĩ Võ Mai Thảo và Thượng sĩ Đặng Văn Thanh yêu cầu Đông bước xuống xe để kiểm tra giấy tờ thì Đông liền rù ga bỏ chạy ra Quốc lộ 1A rồi tiếp tục chạy vòng vào đường Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Diên Khánh) để tẩu thoát. Ngay sau đó, tổ công tác đã dùng xe máy đuổi theo Đông để chặn lại. Thượng sĩ Võ Mai Thảo yêu cầu Đông xuống xe để xuất trình giấy tờ xe, nhưng Đông nói: “Không mang theo giấy tờ xe”. Vì thế, tổ công tác đã yêu cầu Đông đưa xe về Công an thị trấn Diên Khánh để lập biên bản.
![]() |
| Các đối tượng Nguyễn Xuân Đông và Hồ Văn Tùng tại cơ quan điều tra Công an huyện Diên Khánh. |
Đông đứng năn nỉ các thành viên trong tổ công tác nhưng không được nên đã lớn tiếng thách thức. Cùng lúc, Tuấn điều khiển xe máy biển số 79H3-7094 chở theo Tùng, Lộc và Khánh chạy tới. Tùng nói: “Chơi nó luôn!”. Sau đó, Tùng dùng tay đánh 2 cái vào mặt Thượng sĩ Đặng Văn Thanh, còn Đông xông vào giật súng (công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su) của Thượng sĩ Võ Mai Thảo nhưng không được nên dùng tay đánh nhiều cái vào đầu và mặt Thượng sĩ Võ Mai Thảo. Sau đó, Đông giật cây gậy cao su của Thượng sĩ Đặng Văn Thanh. Nhận thấy nhóm thanh niên tỏ ra hung hăng và côn đồ, Thượng sĩ Võ Mai Thảo đã phải rút súng bắn thị uy, lúc đó các đối tượng mới chịu dừng lại. Do bị các đối tượng vây đánh, Thượng sĩ Võ Mai Thảo và Thượng sĩ Đặng Văn Thanh lùi lại cách nơi để phương tiện vi phạm gần 3m. Lúc đó, Tùng vẫn đang cầm gậy cao su. Sau đó, Tùng và Đông lấy lại xe máy vi phạm và nổ máy chạy thoát.
Ngày 25-8, Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh xác định, vùng mũi Thượng sĩ Đặng Văn Thanh có vết xây xát, chảy máu; mắt trái Thượng sĩ Võ Mai Thảo xuất huyết, xây xát da tay trái. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh xác định, Nguyễn Xuân Đông và Hồ Văn Tùng tước công cụ hỗ trợ và có hành vi dùng tay đánh người đang thi hành công vụ nhằm cản trở việc tạm giữ xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Hành vi của Nguyễn Xuân Đông và Hồ Văn Tùng đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ” và cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
LONG GIANG



