06:09, 10/09/2011

Bản án nghiêm khắc cho kẻ mua bán thuốc lắc và “hàng đá”

Đã từng có 3 tiền án, tổng cộng hơn 14 năm tù nhưng Lê Sơn (sinh năm 1979, trú 34 Đống Đa, Tân Lập; ở tại tổ 6 Ngọc Hội, Ngọc Hiệp, Nha Trang) không chịu hoàn lương mà kiếm sống bằng mua bán ma túy.

Đã từng có 3 tiền án, tổng cộng hơn 14 năm tù nhưng Lê Sơn (sinh năm 1979, trú 34 Đống Đa, Tân Lập; ở tại tổ 6 Ngọc Hội, Ngọc Hiệp, Nha Trang) không chịu hoàn lương mà kiếm sống bằng mua bán ma túy. Mới đây, tại UBND phường Ngọc Hiệp, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang xét xử lưu động và tuyên bị cáo Lê Sơn 13 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; kèm hình phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Trước Tòa, bị cáo Lê Sơn khai sau khi ra tù đã bán cà phê để kiếm sống nuôi bản thân cùng vợ (chưa đăng ký kết hôn) và con nhỏ nhưng không đủ sống. Thế là Sơn làm liều mua bán ma túy lấy tiền nuôi con. Tuy nhiên, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã chỉ ra rằng nguyên nhân khiến Sơn phải nhiều lần đứng trước vành móng ngựa là muốn có nhiều tiền nhưng lại lười làm việc. Hơn nữa, bị cáo còn cần tiền để thỏa mãn 2 cữ ma túy mỗi ngày.

Trưa 27-11-2010, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Ngọc Hiệp (Nha Trang) kiểm tra, khám xét tại chỗ ở của Lê Sơn (tổ 6, Ngọc Hội, Ngọc Hiệp) phát hiện 32 viên thuốc lắc, trọng lượng 7,815 gam; 12 bịch nilon chứa hàng đá (ma túy tổng hợp) có trọng lượng 4,35 gam.

Quá trình điều tra đã xác định, khoảng tháng 10-2010, Sơn gặp Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1980, trú 30/9 Nguyễn Trọng Chi, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh), là người cùng chấp hành án tại Trại giam Xuân Phước. Hiếu rủ Sơn tham gia bán ma túy với cách thức: Khi cần mua ma túy, Sơn điện thoại báo cho Hiếu số lượng. Hiếu giấu ma túy vào thùng hàng rồi gửi ô tô ra Nha Trang cho Sơn với giá 200 ngàn đồng/viên thuốc lắc, 8 triệu đồng/hộp ma túy tổng hợp. Sau đó, Sơn sẽ chuyển tiền cho Hiếu qua tài khoản ngân hàng. Từ ngày 19-10 đến 26-11-2010, Sơn mua của Hiếu 90 viên thuốc lắc, 3 hộp ma túy đá (mỗi hộp 12 bịch).

Có hàng, Sơn lân la chào mời, bán ma túy cho nhiều người nghiện với giá phổ biến là 400 ngàn đồng viên thuốc lắc và 800 ngàn đến 1 triệu đồng/bịch hàng đá. Số thuốc lắc chủ yếu Sơn tiêu thụ ở các vũ trường, còn ma túy đá người nào cần gọi điện thoại, Sơn sẽ mang tới.

Tuổi thanh niên của Lê Sơn phần lớn ở trong trại giam. Năm 1995, Lê Sơn nhận 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 1996, Sơn nhận tiếp bản án 24 tháng tù cũng với tội danh trên. Ra tù năm 1998, năm 1999, Lê Sơn lại nhận thêm bản án 12 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Vừa chấp hành xong hình phạt tù năm 2009, năm 2010 Sơn lại bị bắt vì dính vào ma túy để nhận thêm bản án thứ tư nghiêm khắc.

K.N