
Tháng 5-2011, UBND phường Vạn Thạnh triển khai lực lượng dẹp bỏ, xử lý những hàng quán lấn chiếm lòng đường và vỉa hè đoạn trước nhà tập thể 12 đường Hai Bà Trưng (phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang).
Tháng 5-2011, UBND phường Vạn Thạnh triển khai lực lượng dẹp bỏ, xử lý những hàng quán lấn chiếm lòng đường và vỉa hè (VH) đoạn trước nhà tập thể 12 đường Hai Bà Trưng (phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang). Tuy nhiên sau đó, UBND phường lại cho phép một số hàng quán di động hoạt động trong phạm vi giới hạn trên VH, khiến một hộ dân ở khu vực này bất bình và làm đơn khiếu nại việc “bao che” của Phó Chủ tịch UBND phường…
Theo đơn khiếu nại gửi Báo Khánh Hòa, ông Tạ Quang Khôi, trú 12 Hai Bà Trưng, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, cho biết: Từ 10 năm nay, gia đình ông đặt một buồng điện thoại (ĐT) công cộng nép sát tường nhà và nhô ra VH khoảng 0,8m. Trong khi đó, ở khu vực này có nhiều hàng quán di động lấn chiếm VH làm chắn lối đi dành cho người đi bộ, trong đó có quầy sửa chữa đồng hồ (ĐH) Chung. Khoảng tháng 5-2011, lực lượng của Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) TP. Nha Trang tiến hành xử lý tình trạng lấn chiếm VH để kinh doanh buôn bán tại khu vực này và yêu cầu tiệm ĐH Chung dời tủ gọn vào bên trong. Thời gian này, các bà Lê Thị Mỹ Hương và Lê Thị Mỹ Dung (cùng trú nhà tập thể 12 Hai Bà Trưng) đến đề nghị ông Khôi tháo dỡ buồng ĐT để lấy chỗ đặt tủ ĐH, nhưng ông Khôi không đồng ý. Vì thế, bà Hương và bà Dung đã làm đơn khiếu nại ông Khôi đặt buồng ĐT lấn chiếm VH. Đầu tháng 6-2011, UBND phường Vạn Thạnh mời ông Khôi lên làm việc và yêu cầu ông tự tháo dỡ buồng ĐT lấn chiếm VH. Ông Khôi đã tự tháo dỡ buồng ĐT đúng thời hạn như yêu cầu của UBND phường. Tuy nhiên sau đó, thấy tủ ĐH đặt đúng vào vị trí buồng ĐT đã tháo dỡ, ông Khôi lên báo cáo với phường, thì ngày 18-17-2011, ông Lữ Phúc Trí - Phó Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh xuống kiểm tra và kẻ vạch sơn trên VH để phân định ranh giới đặt tủ ĐH sát vị trí buồng ĐT đã tháo dỡ. Ông Khôi cho rằng, việc mình đặt buồng ĐT lấn chiếm VH là sai, nhưng việc ông Trí ra thông báo yêu cầu ông tháo dỡ buồng ĐT, sau đó cho phép người khác đặt tủ ĐH sát vị trí cũ của buồng ĐT, với chiều ngang nhô ra trên VH cũng bằng chiều ngang của buồng ĐT trước đó, là không khách quan và có phần chèn ép gia đình ông, đồng thời bao che việc lấn chiếm VH của quầy ĐH Chung.
![]() |
| Buồng điện thoại của ông Khôi đã tháo dỡ, nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè trước nhà số 12 vẫn không có gì thay đổi |
Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2009, trước tình trạng có nhiều hàng quán di động lấn chiếm lòng đường và VH trước khu vực nhà tập thể 12 Hai Bà Trưng, chính ông Khôi đã phản ánh lên các cơ quan chức năng. Sau đó, Phòng QLĐT TP. Nha Trang và UBND phường Vạn Thạnh đã chấn chỉnh tình trạng này; đồng thời yêu cầu một số hàng quán di động dời sát vào vách tường nhà 12, trong đó có tủ sửa chữa ĐH tên Chung của ông Lê Thành Tuấn. Một thời gian sau, ông Tuấn cùng một số người bán hàng quán trên VH trước nhà 12 có đơn khiếu nại hộ bà Diệp Thị Hoa Xiêm (mẹ ông Khôi) đặt buồng ĐT lấn chiếm VH, đồng thời tố cáo việc bà Xiêm đề nghị họ “chung tiền” cho bà để được yên ổn buôn bán tại khu vực VH này. Ông Lữ Phúc Trí - Phó Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh cho biết, lúc đó, UBND và Công an phường đã xác minh, nhưng ngoài việc phát hiện hộ bà Xiêm đặt buồng ĐT lấn chiếm VH, không xác định được việc bà Xiêm đề nghị chung tiền như nội dung tố cáo. Ông Trí cũng thừa nhận việc kẻ vạch vôi để xác định vị trí cho ông Tuấn đặt tủ ĐH trên VH vì buồng ĐT của ông Khôi không chỉ lấn chiếm VH mà còn lấn sang lối đi chung của các hộ dân trong nhà tập thể 12, hơn nữa nó được đặt cố định nên đã vi phạm quy định về trật tự đô thị, buộc phải tháo dỡ. Còn đối với ông Tuấn, do không có địa điểm kinh doanh cố định, tủ ĐH là di động nên chúng tôi yêu cầu nép sát vào bên trong giới hạn 1m kể từ vách tường. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định”. Còn ông Trần Minh Thiện - cán bộ QLĐT phường Vạn Thạnh thì khẳng định: “Việc ông Tuấn đặt tủ ĐH buôn bán trên VH khu vực này là vi phạm quy định. Nhưng do hoàn cảnh ông Tuấn khó khăn nên địa phương châm chước cho ông được đặt tủ sát vào bên trong để hoạt động”.
Được biết, trong danh mục các tuyến đường được phép sử dụng VH để hoạt động buôn bán mới đây không có đường Hai Bà Trưng. Theo quan sát của chúng tôi, hiện tại, trên VH đường Hai Bà Trưng, đoạn từ đường Thống Nhất đến cổng chợ Đầm vẫn bị nhiều hộ dân chiếm dụng để bày hàng hóa hay các tủ bán hàng di động (trong đó có tủ ĐH của ông Tuấn vừa lấn chiếm VH vừa lấn chiếm lối đi chung của các hộ dân trong nhà tập thể 12). Theo chúng tôi, UBND phường Vạn Thạnh và cơ quan chức năng cần sớm xử lý triệt để tình trạng này để lập lại trật tự mỹ quan đô thị, đồng thời tránh mang tiếng “bên trọng, bên khinh”.
NAM ANH





