
Biết mình bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và là đối tượng nghiện nặng, Lê Tự Vũ Thuần (sinh năm 1979, trú đường Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) vẫn thường xuyên vào TP. Hồ Chí Minh để mua ma túy (hêrôin) về bán cho các con nghiện kiếm lời bất chính.
Biết mình bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và là đối tượng nghiện nặng, Lê Tự Vũ Thuần (sinh năm 1979, trú đường Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) vẫn thường xuyên vào TP. Hồ Chí Minh để mua ma túy (hêrôin) về bán cho các con nghiện kiếm lời bất chính. Ngoài địa bàn TP. Cam Ranh, Lê Tự Vũ Thuần còn gieo rắc “cái chết trắng” đến cả một số địa bàn dân cư ở TP. Nha Trang và Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận…
Ngày 15-8, Trung tá Phạm Sỹ Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP. Cam Ranh cho biết, Công an TP. Cam Ranh vừa đề nghị Công an tỉnh khen thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về ma túy về thành tích xuất sắc trong chuyên án 711M, bắt giữ một tên tội phạm về ma túy cực kỳ nguy hiểm. Chuyên án cũng đã triệt xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Theo Trung tá Phạm Sỹ Hùng, Lê Tự Vũ Thuần nghiện ma túy nhiều năm nay, bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Y đã có quyết định đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc nhưng đã trốn vào Cam Ranh và một số địa bàn lân cận như TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Từ năm 2008 đến trước khi bị bắt giữ, Thuần hoạt động rất kín đáo và chỉ giao dịch với những mối hàng quen thuộc.
![]() |
| Đối tượng Lê Tự Vũ Thuần tại Nhà tạm giữ Công an TP. Cam Ranh. |
Dù vậy, sau nhiều tháng liên tục “ém” quân xuống địa bàn, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Cam Ranh đã nắm được quy luật hoạt động của tên tội phạm nguy hiểm này. Thủ đoạn của Thuần là đón xe khách vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy rồi nhanh chóng quay trở lại Cam Ranh hay một số thành phố như Nha Trang, Phan Rang - Tháp Chàm. Ngay sau khi bán ma túy cho những con nghiện, y lại “biến mất”, một thời gian sau (1 - 2 tuần) y mới xuất hiện để tiếp tục gieo rắc “cái chết trắng”, gây khó khăn cho công tác điều tra phá án. Trước những thông tin trên, ngày 5-7, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Cam Ranh đã xác lập chuyên án mang bí số 711M nhằm tra tay Lê Tự Vũ Thuần vào còng.
Khuya 12-7, từ nguồn tin của cơ sở, các trinh sát trong Ban chuyên án nhận được tin báo: Thuần vừa đón xe khách vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy với số lượng khá lớn. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP. Cam Ranh đã kịp thời chỉ đạo các trinh sát thường xuyên theo dõi mọi di biến động của Thuần. Rạng sáng 15-7, các trinh sát phát hiện Thuần về Cam Ranh và điều khiển chiếc xe máy biển số 79F7-3463 đến khu vực vườn đào gần nhà ông Nguyễn Văn Đông (thuộc tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh) để bán ma túy cho một số con nghiện. Xác định đây là thời điểm thuận lợi để phá án, các trinh sát nhanh chóng triển khai lực lượng xuống địa bàn, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an phường Cam Phú tổ chức mật phục. Đến 8 giờ 40 cùng ngày, tổ công tác trong Ban chuyên án cùng lực lượng Công an địa phương phát hiện tại địa điểm trên xuất hiện 2 đối tượng chạy xe gắn máy đến gặp và mua ma túy của Thuần. Không bỏ lỡ thời cơ, trong lúc Thuần đang giao hàng cho các con nghiện thì bị lực lượng Công an ập đến bắt quả tang; Thuần cùng hai con nghiện bị khống chế cùng tang vật phạm tội. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trong cốp xe máy của Thuần 1 túi ni-nông, bên trong có 3 cục ma túy và 29 tép hêrôin có tổng trọng lượng 11,327g, 3 bơm kim tiêm, 1 ống nước cất, 500 nghìn đồng cùng nhiều đồ vật phạm tội khác.
Tại cơ quan điều tra, ngoài đối tượng Lê Tự Vũ Thuần, danh tính của hai con nghiện Lê Bá Thước và Vũ Thị Ngọc Phượng cũng được làm rõ. Theo Trung tá Phạm Sỹ Hùng, đây là chuyên án có khối lượng ma túy bị thu giữ lớn nhất từ đầu năm 2011 đến nay trên địa bàn TP. Cam Ranh.
LONG GIANG



