09:08, 07/08/2011

Làm gì khi có người bạo hành trong gia đình?

- Hỏi: Gia đình tôi ở xã Ninh Bình, Ninh Hòa, trong nhà có đối tượng chuyên bạo hành cha mẹ, em út, phá hoại tài sản, gây mất trật tự công cộng. Vừa qua, khi sự việc căng thẳng, gia đình tôi gọi điện cho Công an thị xã Ninh Hòa thì được trả lời phải gọi Công an xã trước. Tình hình này đã đe dọa đến tính mạng của các thành viên trong gia đình, chúng tôi rất sợ. Nếu sự việc còn tái diễn, chúng tôi có thể nhờ trợ giúp ở đâu? Có thể chuyển đi cải tạo?

- Hỏi: Gia đình tôi ở xã Ninh Bình, Ninh Hòa, trong nhà có đối tượng chuyên bạo hành cha mẹ, em út, phá hoại tài sản, gây mất trật tự công cộng. Vừa qua, khi sự việc căng thẳng, gia đình tôi gọi điện cho Công an thị xã Ninh Hòa thì được trả lời phải gọi Công an xã trước. Tình hình này đã đe dọa đến tính mạng của các thành viên trong gia đình, chúng tôi rất sợ. Nếu sự việc còn tái diễn, chúng tôi có thể nhờ trợ giúp ở đâu? Có thể chuyển đi cải tạo?

(Một bạn đọc xin giấu tên)

- Trả lời: Vì thư bạn hỏi không trình bày rõ đối tượng này thuộc thành phần nào nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể. Tuy nhiên, chúng tôi xin nêu ra nguyên tắc chung như sau: Nếu thành viên đó có hành vi bạo lực gia đình - BLGĐ - (được quy định cụ thể trong Luật Phòng, chống BLGĐ) thì gia đình có thể báo tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất, UBND xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư. Tổ chức, cá nhân khi nhận được tin báo phải có trách nhiệm kịp thời xử lý hoặc kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý; giữ bí mật về nhân thân và trong trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ người phát hiện, báo tin về BLGĐ. Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống BLGĐ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Người thường xuyên có hành vi BLGĐ đã được góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư mà trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày áp dụng biện pháp này vẫn có hành vi BLGĐ nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Nếu đã xử lý như trên mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi BLGĐ nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; đối với người dưới 18 tuổi có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Luật gia MINH HƯƠNG