01:07, 31/07/2011

Y án sơ thẩm

Ngày 29-7, tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ở huyện Diên Khánh, tuyên giữ nguyên hình phạt đối với 2 bị cáo Trần Văn Tân (tù chung thân) và Nguyễn Đức Dũng (tử hình) như bản án sơ thẩm.

Ngày 29-7, tại Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ở huyện Diên Khánh, tuyên giữ nguyên hình phạt đối với 2 bị cáo (BC) Trần Văn Tân (tù chung thân) và Nguyễn Đức Dũng (tử hình) như bản án sơ thẩm.

 Các bị cáo Nguyễn Đức Dũng (bên trái) và Trân Văn Tân nghe Tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, do thua cá độ bóng đá nên Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1991) và Trần Văn Tân (1992), cùng trú thôn 1 xã Diên Phú, Diên Khánh rủ nhau đi cướp tài sản. Trưa 22-6-2010, Dũng và Tân đến chợ Thành mua 2 con dao Thái Lan để làm hung khí gây án. 18 giờ cùng ngày, chúng leo vào vườn nhà bà Nguyễn Thị Tố Nga (thôn 4 xã Diên Phú) trốn dưới gốc cây để chờ thời cơ cướp tài sản, nhưng lúc này trong nhà bà Nga có nhiều người nên bọn chúng leo ra ngoài, cất giấu 2 con dao trong một nhà hoang gần nhà bà Nga. Đến 18 giờ ngày 23-6-2010, chúng đi xe thồ đến nhà hoang lấy dao, rồi leo vào vườn nhà bà Nga chờ thời cơ. Khoảng 1 giờ sau, thấy bà Nga mở cửa đi ra vườn, Tân lao đến vật bà Nga ngã xuống để Dũng dùng dao đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng mông và đùi bà Nga. Nạn nhân kêu cứu liền bị Tân bịt miệng để Dũng đâm tiếp 1 nhát vào cổ thì dao bị gãy cán. Tiếp đó, Dũng lấy dao của Tân đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ bà Nga cho đến lúc nạn nhân nằm bất động. Sau đó, Dũng và Tân tháo trên người nạn nhân 1 dây chuyền, 1 lắc và 3 nhẫn vàng, rồi vào nhà lấy thêm 1 điện thoại di động Samsung và 1 chiếc xe đạp hiệu Martin. Sau khi gây án, chúng mang toàn bộ tài sản cướp được bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Đến ngày 5-7-2010, Tân và Dũng bị Công an tỉnh bắt giữ.

Ngày 21-4-2011, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Nguyễn Đức Dũng 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tử hình về tội “Giết người”; Trần Văn Tân 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tù chung thân về tội “Giết người”; tổng hợp hình phạt chung đối với BC Dũng là tử hình, BC Tân là tù chung thân. Sau đó cả 2 BC có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại Tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận thấy, vụ án không có thêm tình tiết mới cũng như không có thêm căn cứ nào để giảm nhẹ hình phạt cho các BC nên đã tuyên y án sơ thẩm.

NAM ANH